Ô tô nhập khẩu có thực sự ‘ngon’ hơn xe lắp ráp không?

07/10/2022 09:47 GMT+7

Nhiều bạn bè khuyên tôi cố thêm ít tiền chọn mua một chiếc ô tô nhập khẩu chứ đừng dại dùng xe lắp ráp trong nước vì chất lượng khác xa nhau. Nhưng thực tế có phải vậy không?

Tôi đang có ý định mua một chiếc SUV/Crossover cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu công việc và di chuyển của gia đình. Thời gian qua, tôi có tìm hiểu các dòng xe và khá “ưng” mẫu Kia Seltos, phiên bản 1.6 Premium. Xe này hiện có giá niêm yết 729 triệu đồng, dự tính lăn bánh vào khoảng trên dưới 800 triệu đồng, rất phù hợp với điều kiện tài chính hiện có của tôi.

Ô tô nhập khẩu có thực sự "ngon" hơn xe lắp ráp trong nước?

minh họa

Tuy nhiên, một số người bạn của tôi lại ngăn cản, khuyên tôi không nên mua dòng xe này vì cho rằng Kia Seltos là xe lắp ráp trong nước nên chất lượng không đảm bảo. Thay vào đó, bạn tôi mách tôi nên cố vay thêm ít tiền nữa, tìm mua dòng xe cùng phân khúc là Toyota Corolla Cross nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Phiên bản 1.8V (phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân) của xe này theo tôi tìm hiểu có giá gần 850 triệu đồng. Nếu giá xe lăn bánh cũng trên 900 triệu đồng, đồng nghĩa với việc, nếu mua xe này tôi phải vay thêm hơn 100 triệu đồng.

Thực tế số tiền này tôi vẫn có khả năng xoay xở. Tuy nhiên tôi vẫn rất băn khoăn, liệu xe nhập khẩu có thực sự tốt hơn xe lắp ráp như bạn tôi nói hay không? Bởi theo tôi tìm hiểu trên mạng, xe lắp ráp tại Việt Nam hiện nay đa phần theo dạng CKD. Tức là các công ty chỉ lắp ráp chiếc xe từ các bộ linh kiện đã hoàn chỉnh. Nói cách khác là thợ tại Việt Nam chỉ thao tác lắp ghép từng cụm khối chi tiết (đã được hoàn thiện ở nước ngoài) để cho ra một chiếc xe hoàn chỉnh. Vậy thì chất lượng xe không ổn chỗ nào?

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người đang sống và làm việc tại TP.HCM.

* Đóng góp bài viết về Xe-Thanh Niên xin gửi về xe@thanhnien.vn hoặc thainguyenthanhnien@gmail.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.