Ông Boris Johnson cân nhắc tái tranh cử để quay lại làm thủ tướng Anh

21/10/2022 07:57 GMT+7

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc tranh cử để trở lại Số 10 Phố Downing sau khi bà Liz Truss từ chức, với sự ủng hộ ban đầu từ các nghị sĩ cánh hữu trong đảng Bảo thủ và các nhà tài trợ của đảng.

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson

reuters

Ông Johnson, người đã từ chức thủ tướng Anh vào tháng 7 sau một loạt bê bối khiến uy tín của ông giảm sút nghiêm trọng, dự kiến ​​sẽ bay về từ Caribe, nơi ông đang đi nghỉ cùng gia đình, báo The Guardian ngày 21.10 cho hay.

Một đồng minh của ông Johnson nói với tờ báo rằng cựu thủ tướng cảm thấy ông cần quay lại Số 10 Phố Downing vì "lợi ích quốc gia". Một người khác nói ông cảm thấy nhiệm kỳ thủ tướng của ông đã bị "rút ngắn trước hạn" một cách bất công và ông vẫn còn nhiều việc phải làm trên cương vị này.

Boris Johnson - sẽ có chuyện ‘nhà vua trở lại’ trên chính trường Anh?

Tuy nhiên, đảng Bảo thủ đã thông báo rằng các ứng viên cần phải được ít nhất 100 nghị sĩ ủng hộ mới có thể gia nhập đường đua thay thế bà Truss. Điều này khiến triển vọng tái tranh cử của ông Johnson trở nên mờ nhạt, khi một số nghị sĩ Bảo thủ cho rằng ông có thể đang lãng phí sức lực.

Một cựu bộ trưởng, người đang ủng hộ cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak cho chức vụ thủ tướng Anh, tin rằng rất khó có khả năng ông Johnson sẽ ra tranh cử. Người này cho hay: "Sự thật tàn khốc đối với Boris là sự ủng hộ dành cho ông ấy không hề thay đổi kể từ khi ông ấy bị lật đổ... Tôi không thấy cách nào để ông ấy nhận được hơn 60 phiếu bầu… ông ấy xong rồi".

Ông Johnson là nhân vật gây chia rẽ sâu sắc trong đảng Bảo thủ, với cuộc điều tra về vụ mở tiệc giữa lúc phong tỏa chống dịch (Partygate) vẫn đang đeo bám ông. Dù vậy, ông vẫn nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ cốt cán trong đảng, những người có thể có tiếng nói trong việc bầu chọn lãnh đạo mới. Một cuộc thăm dò của YouGov vào đầu tuần này cho thấy 32% số người được hỏi nói ông Johnson là ứng cử viên hàng đầu của họ, trên cả ông Sunak với 23%.

Song các nghị sĩ cho biết họ tin rằng ảnh hưởng của phe cánh hữu ERG trong đảng Bảo thủ, vốn trước đây ủng hộ ông Johnson, đã "giảm đi đáng kể" vì sự sụp đổ của bà Truss.

Thủ tướng Anh từ chức chỉ sau 44 ngày cầm quyền

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với ông Johnson cho biết các nhà tài trợ của đảng Bảo thủ đã được đề nghị tài trợ cho một chiến dịch tiềm năng của cựu thủ tướng và những người ủng hộ giàu có đã thảo luận về lựa chọn này tại hội nghị của đảng Bảo thủ hồi đầu tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.