Ông chủ cũ PlayStation mong muốn Sony hỗ trợ Vita nhiều hơn

11/04/2022 14:51 GMT+7

Cựu lãnh đạo của PlayStation Mỹ nói rằng máy chơi game cầm tay Vita đang bị ‘một chút bỏ rơi’ từ Sony.

Theo VCG, Jack Tretton, cựu giám đốc Sony Computer Entertainment America, cho biết ông mong muốn Sony hỗ trợ nhiều hơn cho PlayStation Vita.

Cựu lãnh đạo PlayStation Mỹ mong muốn Vita được quan tâm nhiều hơn

VCG

Vita, máy chơi game cầm tay ra mắt vào năm 2011 với tư cách là phiên bản kế nhiệm của PSP và được cho là đã bán được ít hơn 15 triệu thiết bị trước khi ngừng hoạt động vào năm 2019. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Axios, Tretton đã đánh giá Vita là một trong số những sản phẩm công nghệ PlayStation mà ông cảm thấy đã bị ‘mồ côi một chút’ bởi công ty mẹ Sony.

Để trở thành một bộ phận thành công của một tập đoàn lớn, đôi khi đồng nghĩa với việc phải hy sinh khi các bộ phận khác không hoạt động tốt của doanh nghiệp đó. Điều này cho thấy số phận của Vita dần trở nên mờ nhạt hơn so với trò chơi 3D và PlayStation VR, những công nghệ mới đã dần ra mắt sau khi ông rời công ty vào năm 2014.

Nói với IGN về số phận của Vita trong năm 2017, Tretton cho biết Sony thời điểm đó nghĩ rằng sản phẩm đã quá muộn để tung ra thị trường. “Bây giờ tôi không còn làm việc ở Sony nữa, nhưng tôi nghĩ những nhân viên nội bộ của Sony coi Vita là một chiếc máy tuyệt vời nhưng đã quá muộn. Thế giới đang chuyển sang các thiết bị di động, không còn dành nhiều sự ưu ái đối máy chơi game chuyên dụng.”

“Và tôi nghĩ PSP đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi yêu thích những gì nó đã làm và tôi nghĩ rằng nó đang mang lại trải nghiệm máy chơi game console đến cho người chơi lớn tuổi hơn, vì họ vốn dĩ ưa thích thể loại trò chơi cổ điển khó lòng tìm thấy trên các thiết bị di động đời mới. Nhưng Vita vẫn luôn là một thiết bị tuyệt vời vào thời điểm mà rất ít người cảm thấy họ cần các thiết bị di động”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.