Ông chủ M.U chi đậm mua Harry Kane để xoa dịu cơn thịnh nộ của CĐV

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/05/2021 11:46 GMT+7

Chủ sở hữu người Mỹ của CLB M.U, nhà Glazer, được cho là sẵn sàng chi 90 triệu bảng để mua tiền đạo số 1 của Tottenham , Harry Kane, khi họ cố gắng để xoa dịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ.

Các cuộc biểu tình đã lan đến trụ sở các chủ sở hữu của M.U ở Florida (Mỹ), nên nhà Glazer muốn làm dịu cơn giận dữ từ người hâm mộ. Mặc dù chưa có thông tin về việc nhà Glazer sẽ bán đội bóng, nhưng nhu cầu giành lại sự ủng hộ từ CĐV là điều hiển nhiên ở thời điểm hiện tại kể từ sau thất bại hình thành dự án giải ly khai European Super League (ESL).

Kane (trái) đang có ý định rời Tottenham để tìm kiếm 1 danh hiệu

AFP

Theo báo giới Anh, một phương án đang được M.U cân nhắc là nỗ lực ký hợp đồng với một tiền đạo đẳng cấp thế giới mà HLV Ole Gunnar Solskjaer rất cần. Tiền đạo đội trưởng của Spurs là Kane hiện đang đứng đầu danh sách mà “Quỷ đỏ” quan tâm. Trong đó, tờ The Sun cho rằng chân sút số 1 của tuyển Anh sẽ đặc biệt quan tâm đến việc chuyển đến Old Trafford.
Trước đó, lập trường của Chủ tịch CLB Tottenham, Daniel Levy, là nếu phải bán, Kane sẽ không đến một đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Nhưng với việc Spurs cần khoản tài chính để xây dựng lại đội hình vào mùa hè này, sự kiên trì với lập trường đó có thể không dễ dàng. Vì thế, M.U có thể chớp cơ hội để gửi đề nghị cho ông Levy với mức giá 90 triệu bảng mỗi khi Kane quyết tâm rời đi.

CĐV M.U liên tục biểu tình đòi nhà Glazer rời đội bóng

AFP

Chân sút 27 tuổi tuyển Anh đã có 31 bàn thắng và 16 đường kiến tạo trong mùa giải này. Hồi tháng 3, Kane đã nhắc lại khát khao muốn có danh hiệu nhưng Tottenham dường như vẫn chưa cho thấy tham vọng dù chưa đoạt chiếc cúp nào kể từ năm 2008.
Phát biểu sau khi giành được một giải thưởng cá nhân tại London Football Awards, Kane nói: "Với tư cách là một cầu thủ, tôi muốn giành được danh hiệu cùng đồng đội. Điều này thật tuyệt vời, tôi muốn giành được những giải thưởng đồng đội lớn nhất. Chúng tôi chưa thể làm như vậy. Nó mang lại cảm giác buồn vui lẫn lộn cho tôi. Tôi tự hào khi giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đó là một mùa giải tốt trên sân cỏ".

Chân sút kỳ cựu Cavani của M.U nhiều khả năng trở về Nam Mỹ mùa hè này

AFP

Ông Levy đã định giá Kane ở mức 170 triệu bảng nhưng trên thực tế, tiền đạo này sẽ không bao giờ có giá trị cao như vậy sau khi đại dịch Covid-19 tàn phá tài chính các đội bóng. Dẫu vậy, những động thái trên cho thấy nhà Glazer đã sẵn sàng tung tiền để khôi phục M.U trở lại thống trị giải quốc nội. Tuy nhiên, nếu mua được Kane thì có thể chưa xoa dịu những người hâm mộ khó tính, những người muốn nhà Glazer ra đi sau nỗ lực hình thành giải ly khai ESL. Động lực cho các ông chủ người Mỹ càng được thúc đẩy khi “Quỷ đỏ” sẽ góp mặt ở chung kết Europa League mùa này (gặp Villarreal) và đảm bảo 1 suất dự Champions League mùa tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.