Ông Dương Văn Hiền vẫn làm trưởng Ban Trọng tài VFF

07/11/2022 19:11 GMT+7

Một ngày sau Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 9, hôm nay (7.11), thường trực VFF đã có cuộc làm việc với các phòng chức năng VFF.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã biểu dương và cảm ơn tinh thần làm việc nghiêm túc và sự nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan VFF trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội (nhiệm kỳ 2022- 2026), qua đó đã đóng góp vào thành công tốt đẹp của Đại hội.

Thường trực VFF yêu cầu cơ quan VFF khẩn trương trở lại với guồng quay công việc, rà soát kế hoạch hoạt động của các bộ phận, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ giữa hai nhiệm kỳ.

Thường trực VFF khóa 9

VFF

VFF khóa 9 đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục đầu tư cho công tác phát triển bóng đá trẻ và hệ thống các giải trẻ; kiện toàn và nâng cao chất lượng các giải bóng đá chuyên nghiệp, ổn định số lượng các CLB tham dự V-League, hạng Nhất, thông qua việc đầu tư vào các giải pháp phát triển các giải đấu thuộc hạng dưới gồm giải hạng Nhì, hạng Ba. Tăng cường các giải pháp đối với công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng trọng tài; rà soát kỹ càng các trọng tài đủ năng lực, có triển vọng phát triển để xét lên hạng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp.

VFF sẽ bám sát hoạt động chuyên môn, chiến lược bóng đá và tầm nhìn 2030, mục tiêu World Cup năm 2026 - 2030 để xây dựng kế hoạch mục tiêu công tác tiếp thị và vận động tài trợ; tăng cường hợp tác, phối hợp với các công ty truyền thông, tiếp thị thể thao chuyên nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa giá trị hình ảnh của bóng đá Việt Nam, xây dựng hình ảnh bóng đá gắn với cộng đồng và thu hút nguồn thu cho bóng đá Việt Nam.

Ông Dương Văn Hiền (bìa phải) đã không còn là thành viên Ban chấp hành VFF khóa 9

HOÀNG QUÂN

VFF nhấn mạnh, ở khóa 9, sẽ phấn đấu để 100% các CLB đủ điều kiện được cấp phép tham dự các giải đấu do AFC tổ chức; xây dựng tổ chức các CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiệm cận với mô hình của các nước phát triển của châu lục; nâng cao chất lượng công tác trọng tài; triển khai nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện trong thời gian sớm nhất để sử dụng công nghệ VAR theo tiêu chuẩn FIFA, đảm bảo tính chính xác, hỗ trợ các trọng tài trong việc điều hành, tạo sự công bằng cho các CLB trong quá trình thi đấu.

Sau cuộc họp của thường trực VFF, tân Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi cũng đã cuộc họp với lãnh đạo các phòng chức năng của VFF để nắm bắt và chỉ đạo triển khai các công việc trong chương trình công tác của VFF.

Về 11 ban chức năng của VFF, VFF dự kiến sẽ có những kiện toàn về bộ máy nhân sự. Trong 11 ban này có 5 ban, trưởng ban không nằm trong Ban chấp hành VFF, gồm Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài, Ban Giải quyết khiếu nại, Ban Y học, Ban Cấp phép. Trước mắt, 3 ban có liên quan đến hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam (V-League 2022 đến ngày 19.11 mới kết thúc) là Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại vẫn sẽ giữ nguyên các trưởng phó ban. Đồng nghĩa với việc ông Vũ Xuân Thành tiếp tục làm trưởng Ban Kỷ luật, ông Chu Hồng Thanh tiếp tục làm trưởng Ban Giải quyết khiếu nại, ông Dương Văn Hiền vẫn làm trưởng Ban Trọng tài, cho đến khi VFF có sự bổ nhiệm mới (hoặc giữ nguyên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.