Ông Hun Sen cảnh báo chiến tranh sẽ bùng nổ nếu CPP không còn lãnh đạo Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
24/08/2022 20:23 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) không còn lãnh đạo chính phủ Campuchia, chiến tranh sẽ nổ ra do chính sách của các chính đảng tịch thu tài sản của người giàu để chia cho người nghèo, theo tờ Khmer Times hôm nay 24.8.

“Chiến tranh ở Campuchia là không thể tránh khỏi. Tôi dám khẳng định nếu CPP không nắm quyền, chiến tranh sẽ nổ ra. Có hai yếu tố chính dẫn đến điều này: Họ sẵn sàng tịch thu của cải của người giàu để chia cho người nghèo và họ sẵn sàng đòi lại đất đai đã mất”, ông Hun Sen phát biểu tại lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên Đại học Á-Âu ở Phnom Penh hôm 23.8.

Theo Thủ tướng Hun Sen, các nhóm đối lập đã lên tiếng phản đối chính phủ Campuchia do CPP lãnh đạo, và luận điệu của phe đối lập bao gồm việc tịch thu tài sản của người giàu để chia cho người nghèo.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên Đại học Á-Âu ở Phnom Penh ngày 23.8

Chụp màn Hình KHMER Times

Thủ tướng Hun Sen còn nói rằng các đảng chính trị, ông không nêu tên, cũng sẽ chuẩn bị cho chiến tranh với các nước láng giềng để "thu hồi đất đã mất".

Cách đây hơn hai năm, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố CPP sẽ chiếm ưu thế trên chính trường Campuchia tới một thế kỷ, nói với phe đối lập rằng họ phải chờ tới kiếp sau nếu muốn nắm quyền, theo Reuters.

CPP giành mọi ghế trong quốc hội Campuchia có 125 thành viên sau khi đảng đối lập chính là đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) bị giải thể trước cuộc tổng tuyển cử năm 2018 với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ.

Thủ tướng Hun Sen nói sẽ nắm quyền được tối đa 10 năm nữa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.