Ông Huỳnh Anh Tuấn: Kịch đi tỉnh, chỉ nên đưa các vở thu gọn

26/05/2008 22:58 GMT+7

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Dương, phụ trách Sân khấu kịch IDECAF (TP.HCM) trao đổi với PV Thanh Niên về kế hoạch đưa kịch dài xuống tỉnh của Công ty Sao Đêm.

* Ông nghĩ sao khi bà Hương Loan - Giám đốc Công ty Sao Đêm - muốn đem kịch thiếu nhi của IDECAF phục vụ trẻ em nông thôn?

- Tốt quá đi chứ. Bản thân chúng tôi rất muốn đem sản phẩm của mình phục vụ các em nhưng làm không xuể, vì có đến hai sàn diễn IDECAF và Trần Cao Vân phải lên lịch hằng


Ông Huỳnh Anh Tuấn - Ảnh: H.K
tuần, rồi diễn tại Nhà hát Bến Thành nữa. Cho nên nếu bà Hương Loan làm giùm công tác tổ chức biểu diễn thì chúng tôi mừng lắm. Rốt cuộc phải nghĩ tới lợi ích của khán giả, đặc biệt khán giả vùng xa vốn chịu nhiều thiệt thòi. Có nghĩ vậy thì các nhà tổ chức mới phối hợp với nhau, gắn bó, không so đo tính toán. Thời kinh tế thị trường nhưng không có nghĩa là chỉ biết cạnh tranh, mà còn biết đoàn kết, để sân khấu chung lớn mạnh. Tôi chỉ lo một điều, nếu bà Hương Loan đem những vở kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa đi thì tốn kém lắm, vì cảnh trí, trang phục, nhân vật đều quá đông, quá nhiều. Mà vé bán liệu có được 120.000đ như người lớn? Cho nên, có thể đem các vở vừa phải, thu gọn, các em chỉ cần 80.000đ là vô xem.

* Thế còn các vở người lớn? Nếu bà Hương Loan đề nghị, ông cũng đồng ý chứ?

- Sao lại không! Chúng tôi sẽ "tút" lại một số vở nghiêm túc mà vẫn hấp dẫn, thí dụ Nắng chiều, Tình gần, Thuyền tình, 12 bà mụ... đều là kịch tâm lý xã hội, quê hương, tình gia đình, khán giả sẽ thấy gần gũi. Ai làm tốt thì chúng ta ủng hộ, miễn sao khán giả được thưởng thức cái hay, cái đẹp. Hy vọng tất cả các sân khấu tại TP.HCM sẽ có dịp trình làng tại các tỉnh, giới thiệu một "thực đơn" phong phú cho người xem. Chúng ta xã hội hóa đâu chỉ quanh quẩn tại đây, mà còn mong muốn vươn xa cả khu vực. Đó cũng là công tác đào tạo khán giả, cho họ quen dần với sân khấu tử tế. Rất cảm ơn những nhà tổ chức đã mạnh dạn làm thử. Dĩ nhiên bước đầu phải chọn những vở gây hiếu kỳ, rồi sau đó nâng dần sang những thể loại khác. Có làm thì mới có hiệu quả, ít nhiều vẫn hơn thụ động không chịu làm gì. Chúng tôi ủng hộ tinh thần tự lực đó.

Hoàng Kim (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.