Ông Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
26/10/2021 20:03 GMT+7

Chiều 26.10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam .

Với 100% phiếu đồng ý, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư,Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Sơn HÀ

Trước đó, hội nghị đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam của ông Thuận Hữu nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo nguyện vọng cá nhân).

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh chia sẻ đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề; đồng thời khẳng định sẽ cùng các ủy viên trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt.

Trước đó, tháng 5.2021, Bộ Chính trị điều động ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), giữ chức Tổng biên tập Báo Nhân Dân thay cho ông Thuận Hữu - người giữ chức Tổng biên tập Báo Nhân Dân từ 2011.

Ông Lê Quốc Minh (52 tuổi); cử nhân Anh văn, cử nhân báo chí; quê quán ở H.Diễn Châu, Nghệ An; là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Trong thời gian hơn 30 năm công tác, ông Minh kinh qua nhiều vị trí, từ biên tập viên đến trưởng các phòng, ban tại TTXVN.

Từ tháng 9.2008 - 10.2009, ông phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại kiêm Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, TTXVN.

Từ tháng 11.2017 đến tháng 5.2021, ông giữ chức Phó tổng giám đốc TTXVN.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua, ông Minh được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.