Ông Lý Hiển Long: Căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng an ninh châu Á-Thái Bình Dương

21/08/2022 22:11 GMT+7

Hôm 21.8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo căng thẳng Mỹ-Trung cũng như chiến sự diễn ra giữa Nga và Ukraine đang gây ảnh hưởng cho an ninh của châu Á-Thái Bình Dương .

Thủ tướng Singapore tiếp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước khi đoàn quốc hội Mỹ đến Đài Loan

reuters

Trong bài phát biểu trước toàn dân nhân lễ mít tinh chào mừng quốc khánh Singapore, nhà lãnh đạo cảnh báo những tranh chấp địa chính trị sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới.

Ông Lý khẳng định quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi đã khiến hai bên gần như không thể nào hợp tác để giải quyết những thách thức cấp bách hơn cho toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nguy cơ phổ biến hạt nhân.

Trước đó, Thủ tướng Singapore cũng cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm đang chực chờ ở eo biển Đài Loan, mà theo ông nhiều khả năng sẽ không thể sớm dịu đi trong bối cảnh các bên nghi ngờ sâu sắc lẫn nhau, và sự hạn chế tiếp xúc giữa Mỹ, Trung Quốc.

Trung Quốc công bố sách trắng mới về Đài Loan

Theo ông Lý, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc gần đây đã nói chuyện trực tuyến, và hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gặp trực tiếp trong tương lai. Đây là dịp hai bên có thể tăng cường trao đổi và giải quyết những vấn đề thách thức song phương.

Đồng thời, thủ tướng Singapore cũng kêu gọi người dân hãy tăng cường cảnh giác trước các âm mưu của nước ngoài nhằm gieo rắc sự ảnh hưởng thông qua mạng xã hội, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền của Singapore.

Chẳng hạn, những tin nhắn về chiến sự Ukraine có nội dung khuấy động tâm lý chống Mỹ, và ngược lại những thông điệp khác cũng nhằm phá hoại uy tín của Nga, Trung Quốc, từ đó thuyết phục người Singapore ngả về phe phương Tây.

Ông Lý nhấn mạnh Singapore sẽ làm mọi cách để không bị mắc kẹt giữa những cuộc đua tranh quyền lực giữa các bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.