Ông Mã Anh Cửu tiếp tục lãnh đạo Đài Loan

15/01/2012 01:25 GMT+7

Đương kim lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu, người có khuynh hướng thân thiện với đại lục, sẽ tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ.

Ngày 14.1, khoảng 80% trong số 18 triệu cử tri Đài Loan đã đi bỏ phiếu để bầu chọn lãnh đạo chính quyền. AFP dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho hay chiến thắng đã thuộc về đương kim lãnh đạo Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng (KMT). Với 90% số phiếu được kiểm, ông Mã, 61 tuổi, được 51,6% số người đi bầu ủng hộ so với tỷ lệ 45,7% của thủ lĩnh đối lập Thái Anh Văn thuộc đảng Dân tiến (DPP). “Chúng ta đã chiến thắng”, ông Mã tuyên bố trước đám đông người ủng hộ tại Đài Bắc, “tôi cam kết sẽ bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho Đài Loan”. Trong khi đó, bà Thái đã không thể trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan. “Chúng tôi chấp nhận quyết định của người dân và xin chúc mừng ông Mã. Tôi xin lỗi người ủng hộ về thất bại này”, bà nói đồng thời thông báo sẽ từ chức Chủ tịch DPP.


Niềm vui chiến thắng của ông Mã Anh Cửu - Ảnh: AFP
 

Có thể nói, điểm khiến dư luận quan tâm nhất về các kỳ bầu cử của Đài Loan là khuynh hướng của người chiến thắng trong quan hệ với Trung Quốc đại lục. Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2008, ông Mã chủ trương giảm căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Điều này thể hiện qua Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ký năm 2010 và sự gia tăng trao đổi thương mại giữa hai bên, theo Reuters. Ngược lại, bà Thái Anh Văn và DPP vẫn giữ thái độ hoài nghi với Bắc Kinh.

AFP dẫn lời giới quan sát đánh giá chiến thắng của ông Mã chứng tỏ người dân Đài Loan muốn giữ môi trường tương đối ổn định hiện nay và tận dụng cơ hội làm ăn với đại lục. Nhiều người lo ngại nếu bà Thái trở thành lãnh đạo mới thì căng thẳng sẽ gia tăng, làm tổn hại nền kinh tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu. Kể cả Mỹ cũng tỏ ra ủng hộ cách tiếp cận của KMT để duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, chính sách của ông Mã cũng gây rất nhiều lo ngại rằng Đài Loan sẽ ngày càng phụ thuộc vào đại lục và “đánh mất quyền tự chủ”. Do đó, các chuyên gia nhận định sắp tới nhà lãnh đạo này sẽ phải giảm tốc độ và quy mô nhích gần Bắc Kinh để xoa dịu các phản đối.

Khác với đa số lần trước, kỳ bầu cử lần này khá suôn sẻ và tới nay chưa xảy ra tai tiếng nào. Theo Reuters, Bắc Kinh theo dõi rất sát sao cuộc bỏ phiếu và không có tuyên bố hay hành động cứng rắn nào nhằm tránh đẩy cử tri Đài Loan về phía DPP.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.