Ông Nguyễn Đức Chung xin khoan hồng để chữa bệnh

31/12/2021 05:55 GMT+7

Dự kiến 14 giờ 30 ngày 31.12, tòa sẽ tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ án can thiệp giúp Công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hóa dữ liệu.

Sáng 30.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì cáo buộc thao túng cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, xảy ra năm 2016.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng

Anh Hùng

Các bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Võ Việt Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh); Lê Duy Tuấn, cựu Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh, cùng bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nói lời sau cùng trước tòa trong vụ án thứ 3, ông Nguyễn Đức Chung nói gì?

3 bị cáo nộp tiền khắc phục thiệt hại

Sau khi các luật sư bào chữa cho các bị cáo, đại diện Viện KSND (VKS) đã đối đáp lại quan điểm của luật sư cho rằng các bị cáo đã thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội, các luật sư bào chữa cũng phân tích đầy đủ các hành vi các bị cáo làm. VKS cho rằng vụ án là chuỗi hành vi vi phạm, trong đó, ông Chung là người chỉ đạo ông Tứ thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước và giữ nguyên quan điểm truy tố ông Chung ở hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về trách nhiệm dân sự, một số luật sư cho rằng phải quy cả cho Công ty Nhật Cường. “Đây là vụ án thứ 2 Nhật Cường liên quan, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, phó giám đốc, giám đốc tài chính… đang phải chấp hành án, địa chỉ đăng ký là nhà riêng, đã xác minh không còn tài sản. Một vụ án đồng phạm, đương nhiên các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự theo từng mức độ”, đại diện VKS nêu quan điểm và cho biết các bị cáo có thể khởi kiện dân sự yêu cầu Bùi Quang Huy bồi hoàn, khi cơ quan điều tra bắt được Huy.

Cũng theo VKS, chuỗi hành vi vi phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 26 tỉ đồng. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà nước, việc buộc các bị cáo liên đới bồi thường là có căn cứ. Thực tế trong quá trình xét xử, các bị cáo đã ý thức được việc này thông qua việc đã nộp lại số tiền rất lớn so với thu nhập của mình để khắc phục hậu quả gây ra. Bị cáo Hùng đã nộp hơn 2,5 tỉ đồng; bị cáo Tứ nộp 1,5 tỉ đồng; bị cáo Tuấn nộp 300 triệu đồng. “Nếu suy nghĩ không phải bồi thường thì các bị cáo nộp tiền làm gì?”, đại diện VKS nói và đề nghị HĐXX ghi nhận đây là tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trước đó, trong phần luận tội, VKS đề nghị tòa buộc Công ty Đông Kinh phải nộp lại số tiền hơn 6 tỉ đồng thu lợi bất chính. Với số tiền thiệt hại còn lại (khoảng 20 tỉ đồng), VKS đề nghị tòa tuyên các bị cáo Tứ, Học, Hường, Tuyến, Tuấn, Hùng liên đới bồi thường.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung “đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc”

Chiều cùng ngày, HĐXX kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Bị cáo Nguyễn Đức Chung bày tỏ, đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc từ khi bị khởi tố bị can và bắt giam. Sau đó, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết đã 2 lần đi mổ ung thư vào năm 2015 và 2016, từ đó đến nay vẫn duy trì việc chữa bệnh. Gần đây, căn bệnh đang tái phát, bị cáo mong HĐXX xem xét, tạo điều kiện để mình có thời gian chữa bệnh. “Bị cáo còn có bố mẹ già gần 100 tuổi, mong muốn được sớm đoàn tụ gia đình để chăm lo cho bố mẹ”, bị cáo Chung nói.

Còn bị cáo Tứ nói lời sau cùng: “Tôi biết ơn các cơ quan tố tụng, quá trình làm việc đã hiểu về con người tôi, đã hiểu được lý do vì sao tôi phải chịu trong bối cảnh chịu sức ép từ cấp trên tôi mới thực hiện hành vi vi phạm. Tại thời điểm đó, tôi không ý thức được là có hậu quả, thiệt hại. Tôi làm việc này không phải hành vi vụ lợi. Trải qua hai năm bị tạm giam, tôi đã hiểu được sai lầm của mình. Tôi sẽ cố gắng cải tạo để sớm được về với gia đình, làm người có ích cho xã hội”. Bị cáo Tứ cũng bày tỏ mong nhận được khoan hồng của pháp luật và rằng, bị cáo đã khai trung thực, cố gắng khắc phục hậu quả. Đối với các thuộc cấp cùng hầu tòa, bị cáo Tứ bày tỏ rất buồn, day dứt vì họ là cán bộ mẫn cán, từng làm nhiều việc có ích.

Bị cáo Tứ cũng dành hơn 1 phút nói về bị cáo Chung rằng, quá trình xét xử giữa lời khai của mình và cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội dù mâu thuẫn nhau nhưng bị cáo đã khai rất trung thực, không làm xấu tình hình của bị cáo Chung. “Dù bây giờ bị cáo Chung không còn là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, không còn là lãnh đạo của tôi nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng ông ấy”, bị cáo Tứ nói. Các bị cáo: Học, Tuyến, Hường, Hùng, Tuấn đều bày tỏ ăn năn hối lỗi, mong được khoan hồng để sớm về đoàn tụ gia đình, làm người có ích cho xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.