Ông Nguyễn Trường Tô bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

25/07/2010 13:03 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg, đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô. >> Chủ tịch tỉnh Hà Giang và lối sống buông thả / Thông tin thêm về sai phạm của ông Nguyễn Trường Tô

Ngày 25.7, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5135/VPCP - TCCV gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu HĐND tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, căn cứ Công văn số 346-CV/TW ngày 19.7.2010 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề nghị đình chỉ công tác cán bộ; căn cứ báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại Văn bản số 360-BC/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; căn cứ kết luận của Ban Cán sự đảng Chính phủ họp ngày 19.7.2010 và xét Tờ trình số 2382/TTr-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 21.7.2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg, đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.