Ông Park sẽ gọi thêm một số gương mặt mới cho tuyển Việt Nam

29/12/2021 08:57 GMT+7

Sau AFF Cup 2020, nhân sự đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có một vài thay đổi nhằm chuẩn bị tốt hơn cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Theo đó, HLV Park Hang-seo có thể sẽ triệu tập một số cầu thủ mới để lực lượng đội tuyển được đầy đặn hơn khi đối mặt với những đội bóng tầm cỡ châu Á (mà ở lượt đi Việt Nam đã thua). Gọi là mới nhưng những cầu thủ này đều nằm trong danh sách sơ bộ 60 người mà ông Park đã xây dựng từ hồi đầu năm nay, trong đó cũng có gương mặt từng lên tuyển nhưng không trụ lại ở danh sách chốt cuối cùng.

Cao Văn Triền (phải) thời điểm khoác áo tuyển Việt Nam đấu giao hữu với U.23 Việt Nam

MINH TÚ

Ông Park cùng các cộng sự đang tính toán, cân nhắc về các trường hợp tiền vệ Đặng Anh Tuấn (đội Đà Nẵng), Tô Văn Vũ (đội Bình Dương), Cao Văn Triền (đội Sài Gòn), trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL). Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) có thể cũng sẽ được mang ra bàn thảo nhưng khả năng Quả bóng vàng Việt Nam được lên tuyển đợt này là cực thấp. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng hiện vẫn đang tích cực điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm (anh lỗi hẹn trận gặp đội Trung Quốc vào đầu tháng 10 vừa qua) và nhiều khả năng sẽ chưa được gọi lại ngay đợt này. Còn tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ có tên trong danh sách triệu tập.

Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam để ‘gỡ rối’ thế nào cho HLV Park?

Ở diễn tiến khác có liên quan, trưa 28.12, bác sĩ Trần Anh Tuấn đã đưa Đức Chinh (bị chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup) và Duy Mạnh (bị trật khớp vai ở trận lượt đi và đã được nắn lại) đến bệnh viện tại Singapore để chụp cộng hưởng từ. Theo kết quả trên phim, Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Mặc dù chưa đến mức độ phải phẫu thuật nhưng Đức Chinh cũng cần ít nhất 4 tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Còn khớp vai của Duy Mạnh đã có sự ổn định và Mạnh cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của băng cố định khớp vai nữa. Tuy nhiên Mạnh vẫn cần thêm thời gian tập phục hồi nhằm cải thiện sức mạnh vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ và dây chằng, giảm nguy cơ trật khớp tái phát về sau. Vì thế, có thể Mạnh sẽ vắng mặt một số trận đấu tới đây của tuyển Việt Nam. Do đó sự bổ sung Hữu Tuấn (nếu có) là tương đối hợp lý.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình tại AFF Cup từ hết ngày 26.12 nhưng đến ngày 31.12 mới có chuyến bay từ Singapore về Hà Nội. Theo quy định y tế mới nhất của TP.Hà Nội vào ngày 28.12, đội sẽ xét nghiệm PCR và cách ly 3 ngày tại khách sạn Grand Plaza. Sau đó, toàn đội tiếp tục xét nghiệm PCR và theo dõi y tế thêm 14 ngày nữa (được tiếp xúc với gia đình, bạn bè với mức độ hạn chế). Các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19.

Dự kiến tuyển Việt Nam tập trung vào giữa tháng 1.2022 chuẩn bị trận tái đấu đội Úc tại Melbourne vào ngày 27.1.2022 và sau đó là trận gặp đội Trung Quốc vào ngày 1.2.2022 (tức ngày 1 Tết Nhâm Dần) tại sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.