Ông Táo theo gia chủ về quê, cá chép ở Sài Gòn ế ẩm

Chí Nhân
Chí Nhân
25/01/2022 15:14 GMT+7

Nhiều người bán cá chép phục vụ cúng tiễn ông Táo về trời ngày 23 tháng chạp lỗ nặng vì giá mua tăng nhưng lượng bán ra giảm mạnh.

Đã quá 12 giờ trưa (25.1) nhưng nhiều người kinh doanh cá chép sống ở các chợ vẫn còn rất nhiều hàng, phải đẩy xe ra đường bán. Trong khi đó ở khu vực Chợ Lớn, những người Hoa bán cá chép đường, bánh tổ cá chép vàng cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Anh Nguyễn Văn Trạng mới bán được phân nửa số hàng đã nhập về và chưa biết giải quyết sao với lượng cá chép tồn đọng

Chí Nhân

Kết thúc buổi chợ sáng mà hàng vẫn còn đầy
chí nhân
Tiểu thương này cho biết sức mua giảm mạnh trong năm nay

Chí Nhân

Tại chợ Tân Mỹ (Q.7), 12 giờ trưa, gần như không còn khách mua nhưng những người bán cá sống vẫn còn rất nhiều hàng, đặc biệt là cá chép, to nhỏ đủ loại trong các thau lớn với những ống bơm cung cấp oxy cứ như sôi lên. Một vài con khỏe mạnh cứ liên tục nhảy ra khỏi thau. Anh Nguyễn Văn Trạng, một tiểu thương tại chợ tỏ ra mệt mỏi nhặt lại từng con bỏ vào thau thở dài, “Tôi lấy 200 kg cá chép, bán từ ngày 21 đến nay mới được hơn 100 kg. Năm nay giá mua cao hơn năm ngoái 30 - 40 ngàn đồng tùy cỡ lớn nhỏ. Năm ngoái có 70 - 80 ngàn đồng/kg thì năm nay đến 120 - 130 ngàn đồng/kg. Vậy mà bán ra yếu quá, giảm đến hơn 50% so với năm trước. Đợt này lỗ nặng rồi”.

Theo anh Trạng, nguyên nhân buôn bán ế ẩm là do người dân về quê nhiều quá nên sức mua giảm mạnh. Là người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, năm nay anh chủ động giảm lượng hàng nhập vào nhưng vẫn không ngờ sức mua giảm mạnh đến vậy. Một người bán cá gần đó cho biết thêm, thường thì buổi chiều bán rất ít vì đa số tranh thủ mua cúng trong buổi sáng. Thường thì với dân buôn bán cá, mỗi đợt cúng ông Táo giống như cơ hội kiếm tiền mua sắm tết cho gia đình con cái, vậy mà năm nay coi như mất luôn cái tết.

Nhiều khu chợ ở khu vực trung tâm thành phố cũng ế ẩm
Chí nhân
Một khách hàng hiếm hoi của buổi chợ trưa

Chí Nhân

Mang cá chép xuống đường để giải quyết hàng tồn

Chí Nhân

Trong khi đó ở khu vực có đông người Hoa sinh sống, người dân ít sử dụng cá chép sống mà thay vào đó là cá chép đường, bánh tổ cá chép vàng. Dọc các con đường xung quanh chợ Thiếc (Q.11) các quầy bán cá chép này đỏ rực trông rất bắt mắt nhưng đến đầu giờ chiều mà vẫn còn đầy ắp hàng hóa. Người bán phần lớn nhìn nhau ngao ngán. Chị Yến Bình bán hàng ở góc đường Trần Quý cho biết, sáng giờ bán chậm quá dù giá cả vẫn không tăng.

Bánh tổ cá chép có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/hộp
Chí nhân
Cá chép đường có giá từ 20.000 - 35.000 đồng/con
Chí nhân
Buôn bán ế ẩm
Chí nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.