Ông Tất Thành Cang khai 'không có quan hệ với Công ty Nguyễn Kim'

Phan Thương
Phan Thương
29/12/2021 21:44 GMT+7

Trong khi đó, bị cáo Tề Trí Dũng khai ông Tất Thành Cang đã giới thiệu Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim cho bị cáo trong một buổi gặp mặt tại nhà ông Cang.

Chiều 29.12, đại diện Viện KSND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn bị cáo Tất Thành Cang (50 tuổi, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020), và bị cáo Tề Trí Dũng (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) xung quanh mối quan hệ với Công ty Nguyễn Kim.

Sai phạm tại Sadeco: Tề Trí Dũng khai mang tiền “tham ô” đi… từ thiện

Hai ngày phiên tòa diễn ra, bị cáo Tề Trí Dũng khai được gặp ông Kim (Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim - PV) trong bữa tiệc thân mật tại nhà riêng của ông Tất Thành Cang. Khi đó, ông Cang đã giới thiệu ông Kim với bị cáo Dũng và nói Dũng “tạo điều kiện cho Công ty Nguyễn Kim tham gia vào Sadeco”.

Ông Tất Thành Cang

độc lập

Từ đó, bị cáo Tề Trí Dũng trình bày trong nhận thức của bị cáo nếu không nhận được một lời nói hoặc yêu cầu chỉ đạo nào, thì việc phát hành cổ phần sẽ không được xúc tiến. Bởi, nếu xúc tiến không đúng định hướng, chủ trương, hay suy nghĩ của lãnh đạo thì việc này không nên làm.

Khi được VKS hỏi để đối chất với bị cáo Dũng, thì bị cáo Tất Thành Cang khẳng định "không có quan hệ gì với ông Nguyễn Văn Kim, ông Dũng khai không đúng". Ông Cang cho rằng bút phê của ông không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

VKS hỏi: "Nếu bị cáo không bút phê đồng ý thì cấp dưới có dám làm không?", bị cáo Tất Thành Cang trả lời bút phê của bị cáo chỉ là cho ý kiến về chủ trương.

VKS hỏi bị cáo Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM): "Nếu không có bút phê của ông Cang thì cấp dưới có được quyết định không?". Bị cáo Thông trả lời "không, trong tờ trình chỉ trình 1 phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim".

Ông Cang khai, khi nhận Tờ trình 1148 xin chủ trương về phương án, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Sadeco phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược (không nêu rõ đích danh Công ty Nguyễn Kim), do bị cáo Phạm Văn Thông trình, thì ông có hỏi "phương án chúng ta lựa chọn thì diễn biến ở đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra như thế nào?”, thì ông Thông nói chưa biết diễn ra như thế nào.

Theo bị cáo Tất Thành Cang, Văn phòng Thành ủy lựa chọn phương án 2, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 40.000 đồng, tức cổ đông chiến lược ở đây không phải cho 1 cổ đông duy nhất.

Tuy nhiên, VKS cho rằng khi được bị cáo Phạm Văn Thông báo cáo, với tư cách Phó bí thư thường trực Thành ủy, bị cáo được quyền hỏi lại cổ đông chiến lược là ai, nếu bị cáo không đồng ý thì có thể không bút phê, nhưng đằng này khi nhận Tờ Trình 1148, bị cáo Tất Thành Cang đã nhanh chóng bút phê đồng ý. Theo đó, khi bị cáo Cang đồng ý, bước tiếp theo Sadeco đã chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.