'Ông trùm' tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát khóc xin giảm án

05/09/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án 'bắt giữ người trái pháp luật', 'cưỡng đoạt tài sản' tại tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát.

(TNO) Sáng nay 5.9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản” tại tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát. Bị cáo Phan Cao Trí (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cùng vợ là Phan Thị Yến (35 tuổi) và 4 giám đốc, quản lý tại các cơ sở massage của Tân Hoàng Phát ra trước vành móng ngựa.


Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê

Luật sư cho rằng "ông trùm" vô tội

Tại tòa, các luật sư đều cho rằng Viện KSND truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giam giữ người trái pháp luật” là không có cơ sở.

Luật sư Phạm Thanh Bình (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, bào chữa cho bị cáo Phan Cao Trí và Phan Thị Yến) phân tích, Tân Hoàng Phát là công ty lớn, doanh thu hằng năm rất lớn, thế nhưng số tiền cưỡng đoạt chỉ có 184 triệu đồng thì quá ít, chẳng ai đánh đổi danh dự của một con người và cả công ty lớn chỉ vì 184 triệu đồng, vậy nên việc truy tội tội cưỡng đoạt 184 triệu đồng là không có căn cứ.

HĐXX tuyên phạt Phan Cao Trí 12 năm tù; Phan Việt Hậu (29 tuổi, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Phát) 10 năm tù; Phan Quốc Cường (37 tuổi, Giám đốc chi nhánh Kim Thu, thuộc Tân Hoàng Phát) 9 năm tù về hai tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Phan Thị Yến bị phạt 4 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Nguyễn Hoài Nhanh (29 tuổi, Phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành) 1 năm tù và Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, quản lý tiếp viên cơ sở massage Hoàng Thành) 3 năm tù về cùng tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Luật sư Bình nói thêm: “Viện KSND khẳng định Trí là người đứng đầu thì cũng chỉ là sự suy diễn và gán ghép, Viện KSND chưa đưa ra được chứng cứ cho rằng bị cáo Trí là người trực tiếp chỉ đạo và chỉ lấy lời khai từ 73 cô nhân viên của công ty (trong đó có nhiều nhân viên đã gửi đơn xin giảm án cho các bị cáo với nội dung ở công ty không có chuyện cưỡng đoạt tiền, giam giữ nhân viên hay bắt nhân viên “kích dục” cho khách)”.

Tất cả các luật sư bào chữa cho các bị cáo có mặt tại phiên tòa đều cho rằng việc vợ chồng Trí - Yến cho nhân viên ở trong công ty là một việc làm “nhân đạo”.

"Không có luật nào quy định giam giữ nhân viên 24/24"

Đại diện Viện KSND cho rằng 73 cô gái bị giam giữ tại công ty massage Tân Hoàng Phát là trái quy định, không có một luật nào cho phép giam giữ người lao động 24/24 giờ, không cho ra ngoài, bị bệnh cũng có người quản lý đi theo canh giữ, trong nhà cũng có hàng chục bảo vệ nam....

Có mặt tại phiên tòa sáng nay (4 trong 73 bị cáo có mặt), bị hại Nguyễn Thị Kim Loan (quê Bình Thuận) trình bày, sống ở trong công ty còn tồi tệ hơn “ở trong tù”, nhà khi nào cũng có bảo vệ, sân thượng thì rào 2, 3 lớp lưới B40, bắt phải "kích dục" cho khách dù trong cam kết không có. Loan cho biết khi công an giải cứu, cô chỉ mới 17 tuổi, một ngày người khác làm một ca, cô phải làm 5, 6 ca liên tục vì ông chủ nói cô đang trong thời gian trả nợ (tiền học nghề, tiền ăn, ở, quần áo).

Đại diện Viện KSND và HĐXX khẳng định: "Không có một luật nào cho phép tự ý đưa ra những quy định rồi buộc nhân viên của mình làm theo”. Theo Viện KSND, các nhân viên bị bắt giữ cũng như bị cưỡng đoạt tài sản là có cơ sở, việc xảy ra ở công ty đã tác động tinh thần vô cùng lớn đối với các bị hại và gia đình bị hại.

Các bị cáo xin giảm án cho vợ "ông trùm”

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phan Cao Trí và đồng phạm đứng dậy nói lời cuối cùng trong nước mắt xin giảm án cho Phan Thị Yến (vợ Trí). Được nói lời cuối cùng, bị cáo Phan Cao Trí ngay từ đầu khăng khăng “chối tội”, bây giờ cũng đã nhận hết tội lỗi của mình và hi vọng HĐXX xem xét giảm án để trở về nhà nuôi vợ, nuôi con.

Bị cáo Trí nói: “Bị cáo nhận ra những tội lỗi của mình, chỉ mong HĐXX xem xét cho bị cáo Phan Thị Yến, bởi Yến chẳng liên quan gì đến công ty, chỉ có trách nhiệm thủ quỹ”.

Ngọc Lê

>> Xét xử tập đoàn massage Tân Hoàng Phát: Tòa triệu tập 73 bị hại nhưng chỉ 9 người có mặt
>> ‘Động chủ’ tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát bị đề nghị 12-14 năm tù
>> Xét xử vụ 'Tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát
>> Tập đoàn massage kích dục' Tân Hoàng Phát lại hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.