OpenOffice.org 2.0 được phát triển trong hai năm bởi cộng đồng các nhà lập trình độc lập và các công ty công nghệ khá nổi tiếng như nhà tài trợ chính Sun Microsysstems, Novell, Red Hat, Debian và Intel. Nó đã có các phiên bản thử nghiệm beta trong vòng 6 tháng. Những người ủng hộ phiên bản mới của bộ phần mềm coi các ứng dụng tiềm năng như đối thủ nguy hiểm đối với Microsoft Ofice.
OpenOffice.org là một bộ công cụ văn phòng phổ biến nhất từ trước đến nay, cung cấp cho người sử dụng sự an toàn, nhiều lựa chọn và khả năng tham gia vào một trong các cộng đồng rộng nhất là Internet.
Điều mới mẻ đối với bộ Office là Module cơ sở dữ liệu gọi là OpenOffice.org Base và hỗ trợ đối với dạng thức OpenDocument. OpenDocument là dạng thức file XML với việc lưu các văn bản văn văn phòng như là các bảng tính, các bản ghi nhớ, các biểu mẫu và các giới thiệu. Nó được thông qua như một tiêu chuẩn bởi Organization for Advancement of Structured Information Standards (OASIS) vào đầu năm nay.
Điều mới mẻ đối với phiên bản 2.0 có tên là BASE. Nó cho phép người dùng có thể điều khiển dữ liệu trong cơ sở dữ liệu OpenOffice.org. Người sử dụng có thể tạo ra và thay đổi các bảng, các dạng thức, các truy vấn, các báo cáo, sử dụng chính cơ sở dữ liệu của họ hoặc công cụ cơ sở dữ liệu HSQL của chính BASE.
Các nhà lập trình OpenOffice.org tuyên bố giao diện mới trong phiên bản 2.0 được thiết kế tương tự cá bộ công cụ văn phòng khác và làm cho nó khá thân thiện đối với người sử dụng hiện tại. Các thanh công cụ nổi và các 'Multi-pane View' hiện có mặt trong phiên bản này.
Hỗ trợ PDF được mở rộng từ phiên bản OpenOffice.org 1.1 nhằm hỗ trợ các đường link, các chỉ mục, các biểu mẫu, các hình ảnh và các hiệu ứng. OpenOffice.org 2.0 có thể chạy ổn đinh trên Windows, GNU/Linux, Sun Solaris, Mac OS X (X11). Các hệ nền khác cũng đang được hỗ trợ.
Hạnh Lê (Ptic.com)
Bình luận (0)