Trao bằng di sản thế giới cho Mộc bản triều Nguyễn

04/01/2010 01:25 GMT+7

Nhân ngày Lưu trữ VN, sáng 3.1, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tại Đà Lạt (gọi tắt trung tâm) đã long trọng đón nhận Bằng di sản tư liệu thế giới của UNESCO cho tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

Hiện trung tâm đang lưu trữ bảo quản 34.618 tấm Mộc bản triều Nguyễn chữ Hán - Nôm được khắc trên gỗ cách đây 200 năm. Theo bà Phạm Thị Huệ, Giám đốc trung tâm thì trong khối tư liệu quý giá này, có những nội dung khẳng định chủ quyền thiêng liêng của VN đối với quần đảo Hoàng Sa.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.