Năm tang tóc cho nghề báo

06/01/2010 00:07 GMT+7

Một báo cáo do Tổ chức Press Emblem Campaign (PEC) công bố hôm qua cho hay tổng cộng 121 nhà báo đã bị sát hại tại 25 nước trong năm 2009, tăng 33% so với năm 2008.

Năm ngoái cũng là năm xảy ra vụ thảm sát nhà báo tồi tệ nhất lịch sử khi 31 phóng viên thiệt mạng trong vụ giết hại con tin tại Philippines hồi tháng 11. Ngoài ra, Mexico, Somalia, Pakistan, Nga và Iraq cũng là những nước có số phóng viên tử nạn trong khi tác nghiệp cao. PEC là một tập hợp của 35 tổ chức và liên đoàn báo chí từ 100 nước trên thế giới, hoạt động chủ yếu nhằm theo dõi sự an toàn của các nhà báo.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.