Đấu khẩu quanh việc kiểm duyệt internet

22/01/2010 23:27 GMT+7

Hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối những chỉ trích của Mỹ về việc Bắc Kinh kiểm duyệt nội dung trên internet và cảnh báo mối quan hệ của hai nước sẽ bị tổn hại.

BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mã Triều Húc nói Mỹ nên ngưng việc sử dụng cái gọi là tự do internet để đưa ra các cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton yêu cầu Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế về internet cũng như điều tra việc Google cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công nhiều tài khoản Gmail của hãng này.

Ngày 12.1, Google đã dọa sẽ rút khỏi Trung Quốc nếu nước này không nới lỏng việc kiểm duyệt internet. AP dẫn lời Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt hôm 21.1 cho hay tập đoàn hy vọng có thể duy trì sự có mặt ở Trung Quốc, nhưng dự định chấm dứt việc lọc các kết quả tìm kiếm trên trang tiếng Hoa Google.cn trong “một thời gian ngắn”.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.