Kim ngạch xuất khẩu gạo đạt gần 2,7 tỉ USD

23/01/2010 00:04 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết công tác sản xuất lúa gạo năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010 cho các tỉnh Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tổ chức ngày 22.1 ở Cần Thơ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết lượng gạo xuất khẩu (XK) cả nước năm 2009 đạt 6,052 triệu tấn, kim ngạch XK gần 2,7 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Đặc biệt, tỷ lệ gạo cao cấp XK đã đạt  50% (những năm trước chỉ khoảng 34%). VFA dự kiến trong năm 2010 có thể XK 6,7 triệu tấn gạo, tăng 6% so với cùng kỳ (các doanh nghiệp hiện đã ký hợp đồng XK 2,6 triệu tấn).              

Về thị trường gạo thế giới năm 2010, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, nhận định: Trong lúc những nước XK gạo lớn trước đây như Ấn Độ, Philippines đang phải nhập khẩu gạo do mất mùa thì một đối thủ khác xuất hiện, đó là Myanmar. Đây là đối thủ trực tiếp cạnh tranh với VN ở mặt hàng gạo cấp thấp. Nếu như những năm 2006 - 2007, Myanmar chỉ xuất được khoảng 300 - 400 ngàn tấn gạo/năm, thì đến năm 2009 là 900 ngàn tấn và ước tính 2010, sẽ xuất khoảng 1,5 triệu tấn gạo. Giá gạo Myanmar từ 320 - 330 USD/tấn, thấp hơn khoảng 100 USD/tấn so với giá gạo cùng cấp  của Việt Nam.

Năm 2009, châu Phi - thị trường chính tiêu thụ gạo trung bình và thấp - chiếm đến 30% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của VN, nếu không có giải pháp tốt, VN có thể sẽ bị mất thị trường này.

VFA kiến nghị Nhà nước nên kéo dài thời gian vay vốn cho nông dân để họ không phải bán tháo lúa lấy tiền trả nợ ngân hàng; thành lập quỹ hỗ trợ cho nông dân trong nghiên cứu sản xuất giống lúa thơm xuất khẩu, mua máy gặt đập liên hợp; trang bị máy tính (1-2 máy/xã) cho 1.300 xã trồng lúa cả nước để nông dân có thể cập nhật thông tin sản xuất, giá cả thị trường...

 Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.