Cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

24/01/2010 23:13 GMT+7

Quy định về dạy thêm, học thêm do UBND tỉnh Hậu Giang ban hành bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 23.1.2010. Theo đó, hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được phép thực hiện sau khi đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.

Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Các cơ sở giáo dục ĐH-CĐ không được tổ chức dạy luyện thi tuyển sinh dành cho đối tượng học sinh phổ thông. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo trong việc tổ chức dạy thêm sẽ bị xử lý thích đáng thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.