Tù nhân Guantanamo lại gây tranh cãi

24/01/2010 00:05 GMT+7

Liên đoàn Quyền tự do công dân Mỹ (ACLU) hôm qua chỉ trích đề nghị nên giam giữ vô thời hạn mà không xét xử đối với 47 tù nhân hiện đang ở nhà tù Guantanamo.

BBC dẫn lời các quan chức Bộ Tư pháp hôm 22.1 cho rằng những người này quá nguy hiểm để trả tự do nhưng lại không có đủ bằng chứng để buộc tội trước tòa. Giám đốc ACLU Anthony Romero nói giam giữ không qua xét xử khiến việc đóng cửa trại Guantanamo chỉ “mang tính hình thức”.

Ông Obama hồi tháng 1.2009 đã tuyên bố sẽ đóng cửa trại Guantanamo trong vòng 1 năm, nhưng nay thời hạn ấy đã qua mà Washington vẫn đang đau đầu tìm cách giải quyết những tù nhân còn lại trong nhà tù này. Phần lớn người bị giam ở đây đã được trả tự do, đưa ra tòa hoặc chuyển qua những nước khác như Yemen và Algeria, theo AFP.  

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.