Phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn

26/01/2010 01:00 GMT+7

Chiều 25.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM quyết định tạm giữ 10 người liên quan đến đường dây sản xuất thuốc tây cực lớn do Huỳnh Ngọc Quang (28 tuổi, ngụ Q.11, Giám đốc Công ty cổ phần tân dược Việt - Pháp, 46 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10) điều hành.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, sau nhiều tháng điều nghiên, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, trinh sát của PC15 bắt quả tang một thanh niên đang giao số lượng lớn tân dược cho khách hàng trên đường Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, nhưng không có hóa đơn chứng từ. Khai thác nhanh, anh này khai toàn bộ số tân dược đều là giả, được vận chuyển từ một cơ sở sản xuất trên đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh.

Ngay sau đó, cuộc khám xét khẩn cấp được tiến hành. Trinh sát thu giữ tại cơ sở này nhiều thùng thuốc tây giả và máy móc sản xuất. Cùng lúc đó, 2 mũi trinh sát khác cũng khám xét trụ sở của Công ty cổ phần tân dược Việt - Pháp, thu giữ 18 thùng thuốc không có hóa đơn chứng từ cùng nhiều tài liệu liên quan. Giám đốc Công ty  cổ phần tân dược Việt - Pháp là Huỳnh Ngọc Quang đã bỏ trốn trước khi công an đến kiểm tra.    

Kiểm tra một kho khá lớn của Công ty cổ phần tân dược Việt - Pháp, cũng nằm trên đường Nguyễn Giản Thanh (P.15), công an thu giữ thêm 12 thùng thuốc tương tự. Ngoài ra, trinh sát cũng đã kiểm tra một kho chứa thuốc tại hẻm 205 Trần Văn Đang, P.11, Q.3 nằm trong đường dây của Quang nhưng do Vũ Quốc Bình (38 tuổi, ngụ địa chỉ trên) quản lý.

Ở một diễn biến khác, trưa cùng ngày, hai mũi trinh sát của PC15 đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở sản xuất thuốc tây khác trên đường Nam Cao, P.Tân Phú, Q.9 và đường Miếu Bình Đông, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân. Tại địa điểm ở Q.9, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Minh Phụng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng Nguyễn Văn Kết (18 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Bình Dương) đang dập thuốc vào vỉ. Tại trụ sở cơ quan CSĐT, bước đầu Kết khai: khoảng tháng 3.2009, Kết cùng một người đàn ông tên Minh dập vỉ thuốc trên cho Quang tại một địa điểm ở Bình Dương. Khoảng tháng 10.2009, Kết được Quang điều động về cơ sở ở Q.9 làm việc chung với Phụng. Hằng ngày, cơ sở hoạt động từ 9 - 16 giờ; dập được khoảng 1.000 vỉ thuốc (10 - 30 viên/vỉ)/ngày.

Tính đến chiều 25.1, PC15 khám xét hơn 10 địa điểm khác nhau trên địa bàn nhiều quận: 3, 9, 10, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức…, thu giữ hơn 50 thùng thuốc cùng nhiều máy móc sản xuất.

"Đường dây này do Huỳnh Ngọc Quang tổ chức, với thủ đoạn là mua thuốc nội về tháo nhãn mác, rồi dập vỉ mới, in hộp giả... "lên đời" thành thuốc ngoại nhập. Sau đó, Quang cho nhiều nhân viên chở đi cung cấp cho nhiều cửa hàng thuốc tây, kể cả các trung tâm, "chợ" thuốc tây lớn tại thành phố trong một thời gian dài. Đến tối cùng ngày, chúng tôi vẫn đang tiến hành truy bắt một số nghi can, khám xét một số địa điểm còn lại liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng", vị cán bộ này nói.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.