Bê bối tài chính chấn động nước Anh

04/02/2010 23:54 GMT+7

Một ủy ban điều tra độc lập hôm qua cho hay hơn một nửa thành viên Hạ viện Anh đã lạm dụng công quỹ vì mục đích cá nhân bao gồm một số chi tiêu rất vô lý như thuê phim đồi trụy hay trang trí nhà cửa.

AP dẫn lời kiểm toán viên Thomas Legg thông báo kết quả cuộc điều tra cho hay đã yêu cầu 392 hạ nghị sĩ và nhiều cựu thành viên quốc hội, bao gồm cả đương kim Thủ tướng Gordon Brown hoàn trả 1,12 triệu bảng (hơn 32 tỉ đồng). Ông Legg nói các viên chức tài chính buộc phải làm ngơ những đòi hỏi vô lý của các nghị sĩ. Thủ tướng Brown đã bị yêu cầu trả lại 13.000 bảng tiền thuê người giúp việc trong khi thủ lĩnh đảng Bảo thủ David Cameron cũng “nợ” nhà nước 1.000 bảng tiền lau chùi ống khói. Hiện nhà chức trách chỉ mới thu về được 800.000 bảng, theo BBC. Vụ bê bối, bị phanh phui từ giữa năm ngoái, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ dẫn tới việc 6 hạ nghị sĩ đang bị điều tra trong khi Chủ tịch Hạ viện Michael Martin phải từ chức hồi tháng 6.2009.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.