Báo động cấp 5 nguy cơ cháy rừng ở Phú Quốc

09/03/2010 17:49 GMT+7

(TNO) Chiều nay 9.3, thông tin từ UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Thiệt hại do vụ cháy rừng xảy ra chiều tối 8.3 lên đến trên 40 héc-ta (ha) thay vì chỉ 15 ha như thông tin ban đầu.

Trong số 40 ha đất bị thiêu cháy hoàn toàn, có 33 ha là đất rừng giao khoán để trồng tràm, cây xà cừ và cây ăn trái từ 6 - 8 năm tuổi và 9,3 ha tràm tái sinh, trảng cỏ, cây bụi…

Khu vực cháy là tiểu khu 158B, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh. Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện đã huy động hơn 250 người là lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, phòng cháy chữa cháy sân bay cùng nhân dân địa phương dập tắt đám lửa.

Đây là vụ cháy rừng thứ 13 trên đảo Phú Quốc, tính từ đầu mùa khô 2010 đến nay. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng trên đảo được báo động nguy cơ cháy cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng chữa cháy được đặt trong tình trạng trực chiến 24/24 tại tất cả các khu rừng trên đảo.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.