Thuốc chống béo phì có thật sự tốt?

23/03/2010 11:14 GMT+7

(TNTT>) Các nhà khoa học tại trường Đại học Liverpool cho rằng, các loại thuốc chống béo phì hiện nay chỉ có tác dụng nhất thời mà không cung cấp được các lợi ích dài lâu cho con người.

Lý do là những loại thuốc béo phì chỉ giải quyết được hậu quả sinh học của béo phì mà không tập trung vào yếu tố tâm lý, một yếu tố quan trọng của việc nghiện ăn và tăng cân trở lại. Những người béo phì thường ăn nhiều hơn những người bình thường nhưng họ lại ít cảm thấy no sau khi ăn, một phần là do lượng thức ăn nạp vào cơ thể không phát tín hiệu đến được hormone tiêu hóa, từ đó giảm cảm giác hài lòng và no đến não. Các công ty sản xuất thuốc béo phì cần lưu ý điều này.

P.Mai
(Theo sciencedaily)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.