Hậu quả của phim khiêu dâm

24/03/2010 23:57 GMT+7

Ngày 24.3, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Đoàn Văn Hùng (17 tuổi, tạm trú ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em", đồng thời buộc gia đình bị cáo bồi thường chi phí điều trị và tổn thất tinh thần cho nạn nhân 6,5 triệu đồng.

Gia đình Hùng trọ cùng dãy với gia đình chị Võ Thị H.. Chị H. có 2 con là T.V.P (13 tuổi) và T.T.T.T (2 tuổi), hằng ngày đi làm thường để bé T. cho P. trông. Sáng 21.10.2009, P. bế em qua phòng trọ nhà Hùng chơi, sau đó rủ anh trai Hùng đi chơi điện tử, để bé T. cho Hùng giữ hộ. Khi anh trai và P. đi khỏi, Hùng đã cưỡng đoạt bé T. Tại phiên tòa, Hùng thừa nhận hành vi hiếp dâm và cho biết do xem phim khiêu dâm trên mạng nên không kiềm chế được bản thân.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.