Sản xuất thuốc giả, cả nhà lãnh án

26/03/2010 23:24 GMT+7

Hôm qua 26.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Mai Công Phu 5 năm 5 tháng tù, Mai Công Thành (em ruột Phu) và Trương Quốc Việt mỗi người 4 năm tù, Mai Thị Liễu Bích (con của Phu) 2 năm 5 tháng tù (án treo), Nguyễn Tấn Hải (chồng Bích) 2 năm 5 tháng tù, Nguyễn Tấn Đạt (em của Hải) 3 năm tù về cùng tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Tại tòa, Phu khai từ đầu năm 2008 bắt đầu mua máy móc, phương tiện, thuê người... để sản xuất thuốc ngoại giả. Thủ đoạn của Phu là mua thuốc nội từ các xí nghiệp sản xuất trong nước, mang về tách ra khỏi vỉ rồi thuê các bị cáo khác ép lại thành vỉ thuốc ngoại thành phẩm. Ngày 14.1.2009, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ Phu khi đang chở thuốc giả đi tiêu thụ, sau đó khám xét thu giữ nhiều thuốc giả cùng phương tiện, dụng cụ sản xuất thuốc giả.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.