Trao đổi với báo chí chiều 29.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ việc bác sĩ nhận hoa hồng để kê đơn thuốc mà dư luận đã phản ánh.
Ông Quang nhìn nhận vấn đề chi hoa hồng cho bác sĩ kê toa thực ra đã được đề cập, phản ánh lâu nay, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể, con người, sự việc cụ thể để xử lý. “Các biểu hiện bất thường trong kê toa có thể thấy: kê thuốc biệt dược, kê nhiều thuốc cho một đơn hoặc một vài thuốc “thân thiết” rất tích cực; kê các thuốc rồi chỉ bệnh nhân đến những nhà thuốc quen. Tuy nhiên, nếu có xử lý chủ yếu liên quan đến vấn đề chuyên môn, chứ chưa có bằng chứng thể hiện kê đơn vì nhận tiền hoa hồng từ hãng dược”, ông Quang nói.
Theo ông Quang, việc chi - nhận hoa hồng tác động đến kê đơn thuốc có thể được coi là việc đưa - nhận hối lộ, là hành vi phạm pháp, phải được xử lý nghiêm theo pháp luật.
Liên Châu
Bình luận (0)