Đất bùn hồ Xuân Hương hại thác Prenn

03/04/2010 02:10 GMT+7

Việc tiêu hủy đất bùn từ công trình nạo vét hồ Xuân Hương (Đà Lạt, Lâm Đồng) đang gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, nguồn nước khu Sở Lăng và thắng cảnh thác Prenn.

Khoảng 10 ngày qua, nguồn nước từ thượng nguồn đổ về thác Prenn đục ngầu và bốc mùi hôi tanh khiến du khách than phiền và “tẩy chay”. Nguyên do TP Đà Lạt nạo vét hồ Xuân Hương rồi mang đất bùn đổ tại một thung lũng sâu bên đường đèo Mimoza. Sau cơn mưa lớn, nước kéo theo bùn chảy về khiến dòng thác Prenn ô nhiễm nghiêm trọng. Các nhân viên khu du lịch này cho biết, nhiều du khách nước ngoài vừa bước vào cổng thấy dòng thác đục ngầu liền lắc đầu, bỏ về ngay. Dịch vụ bơi thuyền ở hạ lưu thác phải ngưng hoạt động, các dịch vụ cưỡi voi, ca-bin cáp trượt ế khách. Ông Võ Văn Minh, Giám đốc khu du lịch Prenn, cho biết thêm: “Tuần qua lượng khách vào thác giảm khoảng 40%. Từ ngày 1.4, Công ty Sinh Cà phê hủy tour vào thác Prenn, các tour phục vụ những đoàn khách Nga cũng không vào thác nữa”.

Để hạn chế nước bùn tràn xuống thác, khu du lịch dùng phao cao su chặn nước từ phía thượng nguồn nhưng theo ông Minh nếu đơn vị thi công nạo vét hồ Xuân Hương tiếp tục đổ đất bùn xuống đèo Mimoza thì bùn sẽ tích tụ về thác nhiều hơn, điều này sẽ gây tác hại lâu dài cho thác Prenn.

Không chỉ khu du lịch thác Prenn bị thiệt hại bởi đất bùn từ hồ Xuân Hương, khoảng 150 hộ nông dân sống dọc con suối Sở Lăng, dọc đèo mới Mimoza cũng lâm cảnh khốn đốn vì nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Ông Phạm Đệ (khu phố 5, phường 3, Đà Lạt) than: “Gia đình tôi vừa bán được 21 triệu đồng hoa lay-ơn, 12 triệu đồng lơ xanh, chưa kịp mừng thì nước bùn đổ về, do tưới nước bùn khiến hoa và rau bị thối nên thương lái tới đòi lại tiền”. Tương tự, do tưới nước ô nhiễm, ông Trần Văn Trung bị hư hại 1,2 sào hoa lay-ơn, thiệt hại hơn 20 triệu đồng; ông Nguyễn Sơn phải nhổ bỏ 1 sào lơ trắng...

Ông Nguyễn Thanh Minh, Hội trưởng Hội Nông dân khu phố 8, phường 3 (Đà Lạt), cho biết khu phố có khoảng 100 hộ trồng rau, hoa đang gặp khốn đốn vì nguồn nước tưới bị ô nhiễm, khi tưới rau, hoa bị nấm bệnh và không phát triển được. Tại khu phố 2, phường 10, ông Phạm Minh cho biết, nguồn nước từ suối Sở Lăng là nguồn duy nhất bà con vẫn dùng để sinh hoạt và tưới rau, hoa, nay đang bị ô nhiễm trầm trọng, nước bẩn đục.

Nông dân khu vực Sở Lăng đã viết đơn gửi các cấp chính quyền, nhưng UBND phường 10 chỉ cử cán bộ xuống động viên bà con “cố gắng khắc phục” (?!).

Việc nạo vét và tôn tạo hồ Xuân Hương là cần thiết, nhưng phải có phương án xử lý bùn đất hợp lý hơn, không để ảnh hưởng đến môi trường du lịch và cuộc sống người dân.          

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.