Thả khí cầu nghiên cứu bầu khí quyển Nam Cực

05/04/2010 10:55 GMT+7

(TNTT>) 18 quả khinh khí cầu sẽ được thả lên từ trạm Mc Murdo (Mỹ) ở Đại Tây Dương trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu bầu khí quyển Nam cực (Concordiasi) của cộng đồng quốc tế. Bị những luồng xoáy đến từ vùng cực cuốn đi, những quả “bóng bay” khổng lồ được trang bị khoảng 50 kg thiết bị khoa học hiện đại này sẽ bay lượn ở độ cao 20km phía trên Nam Cực.

Những số liệu được thu thập thường xuyên tại các trạm của Mỹ, Pháp và Ý sẽ giúp các nhà khoa học theo dõi được sự biến động của các luồng khí và nghiên cứu thời tiết ở Nam Cực, đồng thời hiểu rõ hơn cơ chế của hiện tượng thủng tầng ozone.

Sau 3 tháng dự kiến của chương trình, các nhà khoa học đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi số lượng dữ liệu về bầu khí quyển ở Nam Cực để hiểu rõ hơn vai trò của vùng đất lạnh giá này đối với khí hậu của trái đất.

Lan Chi (Theo Maxisciences)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.