Phóng viên lại bị hành hung khi tác nghiệp

06/04/2010 06:12 GMT+7

(TNO) Sáng qua (5.4), hai phóng viên (PV) Đài phát thanh - truyền hình Bình Dương là Thái Duy và Mỹ Phương đang tác nghiệp tại ngã tư chợ Đình (P.Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị một chủ quán cùng 4 nhân viên hành hung.

Theo tường trình của PV Thái Duy gửi Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, anh và PV Mỹ Phương được cử đi làm phóng sự về nạn lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán. Khi phát hiện quán cà phê Carum-Kim có nhiều xe máy, bàn ghế để tràn ra đường, anh dùng camera ghi hình. Trong khi đang quay, một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi tự xưng là chủ quán chạy lại không cho quay và đòi giật máy quay phim. Sau đó, có 4 nhân viên (1 nữ, 3 nam) từ trong quán xông ra chửi bới và đấm vào mặt Duy, gây thương tích ở mắt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc trên và sẽ có văn bản báo cáo Hội Nhà báo VN, các cơ quan chức năng tỉnh đề nghị điều tra làm rõ.

H.Tuấn - Tr.Huyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.