Triều Tiên phạt một công dân Mỹ lao động khổ sai

07/04/2010 10:14 GMT+7

(TNO) Ngày 7.4, thông tấn xã KCNA của CHDCND Triều Tiên đưa tin tòa án nước này đã tuyên phạt Aijalon Mahli Gomes, công dân Mỹ, 8 năm lao động khổ sai và 70 triệu won (700.000USD) vì tội nhập cư bất hợp pháp và có hành động thù địch.

Theo KCNA, án phạt được đưa ra sau khi Gomes đã nhận các tội trên. Đại diện của Đại sứ quán Thụy Điển, vốn giúp theo dõi các lợi ích của Mỹ tại CHDCND Triều Tiên, đã đến dự phiên tòa trên.

 
Aijalon Mahli Gomes (thứ 3 từ phải sang) trong một cuộc biểu tình trước đây ở Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Hồi tháng trước, Bình Nhưỡng thông báo bắt giữ Gomes, 30 tuổi từ ngày 25.1 sau khi từ Trung Quốc vượt biên vào nước này bất hợp pháp, theo tin AP.

Chưa rõ lý do vì sao Gomes, vốn trước đó dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc, lại vào CHDCND Triều Tiên.

Được biết, Gomes là công dân thứ 4 của Mỹ bị bắt ở CHDCND Triều Tiên trong vòng một năm.

Trước đó, hai nhà báo quốc tịch Mỹ bị bắt gần biên giới Trung Quốc và bị phạt 12 năm lao động khổ sai vì nhập cư trái phép và có hành động thù địch. Họ đã được trả tự do hồi tháng 8 năm ngoái, sau chuyến đi đến Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Còn trong dịp Giáng Sinh năm ngoái, một nhà truyền giáo Mỹ từ Trung Quốc vượt biên vào CHDCND Triều Tiên cũng bị bắt giữ nhưng được trả tự do sau 40 ngày.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.