Tràn ngập máy đánh bạc ở Hà Nội và TP.HCM

09/04/2010 02:00 GMT+7

Sau loạt bài phản ánh máy đánh bạc trên Báo Thanh Niên, bạn đọc tiếp tục cung cấp hàng loạt tụ điểm “đỏ đen” khác hoạt động công khai tại Hà Nội, TP.HCM.

Tậu "casino máy" dễ như mua rau

Tại Hà Nội, không có các loại máy đua ngựa, đua chó hay đua heo, chỉ có duy nhất một loại là máy đánh bát (máy đánh xèng). Những máy đánh bạc này chủ yếu được đặt ở những nơi tập trung nhiều sinh viên và người lao động như: Phú Mỹ, Phú Đô, Mễ Trì (Từ Liêm); Phùng Khoang, Triều Khúc (Thanh Xuân); quận Hà Đông... Ngoài ra, ở các huyện ngoại thành như Đan Phượng, Quốc Oai, Thường Tín..., loại máy đánh bát này cũng đã phổ biến cả chục năm nay.

Địa điểm đặt loại máy đánh bạc này thường là các quán trà đá, quán game, quán ghi lô đề. Theo một chủ máy đánh bạc tên Nam ở Mễ Trì, thời điểm đông khách chơi nhất là vào buổi trưa và tối.

Trong vai người đi mua máy đánh bạc, chúng tôi tìm đến khu vực cổng trường Cao đẳng Tây Hà (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội). Chúng tôi được giới thiệu làm quen với một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, tên Thư. Đặt vấn đề muốn mua vài chiếc máy đánh bạc, ngay lập tức chị Thư hỏi dồn dập: “Chú cần mấy cái, bao giờ cần? Loại nào, xèng to hay xèng nhỏ? Lúc nào chị cũng có máy cho chú”. Theo chị này, không nên mua đứt, mà chỉ cần nhận ký gửi là vẫn có máy phục vụ khách chơi. Mỗi máy ký gửi sẽ được cấp 2-3 khay xèng. Mỗi khay có 3.000 xèng, bán hết sẽ được 300 nghìn đồng. Không đợi chúng tôi phải thắc mắc, chị Thư nói tiếp: “Tỷ lệ ăn chia với chú là 50 - 50, máy hỏng đâu chị sửa đó. Chị sẽ chịu trách nhiệm cài đặt tỷ lệ thắng thua cho chú”. Và chị này không quên trấn an: “Yên tâm đi, chỉ có được chứ không bao giờ lỗ. Vấn đề là được nhiều hay ít, chú chỉ cần có địa điểm thôi”.

TP.HCM: Máy đánh bạc đặt gần trụ sở công an

Tại số 764 Trần Hưng Đạo (P.7, Q.5, TP.HCM) đặt đến 19 máy, trong đó có đến 15 máy đánh bạc (4 máy game để trá hình). Chỉ một đoạn đường ngắn trên đường An Bình (cũng thuộc P.7) chúng tôi quan sát được thêm 2 điểm đặt máy đánh bạc. Đi dọc theo đường Trần Hưng Đạo B (thuộc P.10 và P.11, Q.5) rất nhiều tụ điểm có máy đánh bạc. Ngay gần trụ sở Công an Q.5 (cách khoảng 50m), cũng có 1 điểm bên ngoài đặt 3 cái máy game để ngụy trang, bên trong có rất nhiều máy đánh bạc.

Lê Quân - Hoàng Tuấn - Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.