Phe áo đỏ và quân đội Thái mặt đối mặt

21/04/2010 14:50 GMT+7

(TNO) Người biểu tình thuộc lực lượng Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) và quân đội Thái Lan hiện chỉ cách nhau có một ngã tư đường trong lúc dư luận đang lo ngại việc trấn áp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.


Những người biểu tình vót hàng ngàn cây chông nhọn để làm vũ khí. Quân đội Thái Lan nói người biểu tình còn có cả bom a xít


Người biểu tình đã lập rào chắn bằng chông nhọn và thép gai, chuẩn bị kỹ lưỡng trong trường hợp họ bị quân đội trấn áp


Phía bên ngoài rào chắn, mọi hoạt động giao thông của người dân Bangkok vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, dư luận đang lo ngại bởi việc trấn áp biểu tình có thể xảy ra bất cứ lúc nào


Phía bên kia khu vực người biểu tình bám trụ là khu phố Silom, nơi hàng ngàn binh sĩ quân đội đã được điều động, vừa bảo vệ cho khu vực tài chính quan trọng, vừa chuẩn bị cho chiến dịch trấn áp


Quân đội được trang bị đạn thật


Các binh sĩ hiện đã trấn giữ các cầu vượt ở khu vực ngã tư trước rào chắn của người biểu tình

Tin và ảnh: Việt Phương
 (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.