Cuộc hành trình lớn của thanh niên

22/04/2010 23:19 GMT+7

Trước khi đến Đại hội Hội LHTN VN, thanh niên từ 3 miền đất nước sẽ tham gia cuộc hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng”.

Ngày hội non sông

Hành trình của đại biểu khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 22 - 24.4. Trước khi hội tụ tại TP.HCM, 240 đại biểu thuộc cụm Đồng bằng sông Hậu, Đồng bằng sông Tiền và miền Đông Nam Bộ tích cực tham gia công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Nai và Bình Dương. Anh Bùi Tá Hoàng Vũ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, phụ trách chương trình hội quân tại TP.HCM cho biết: “Hội quân là một nét rất mới của đại hội lần này. Tất cả các đại biểu rất háo hức thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Tại TP.HCM, các đại biểu dâng hương tại tượng đài Bác; thăm, tặng quà người già neo đơn diện chính sách và bệnh nhi ung thư; thắp hương tưởng niệm các vua Hùng và trồng cây lưu niệm; tặng máy vi tính - xây dựng điểm phổ biến kiến thức khoa học và truy cập internet cho công nhân. Bên cạnh đó, còn tham gia 3 diễn đàn lớn gắn liền những cuộc vận động của hội, đó là: “Thanh niên tiên phong trong xã hội học tập”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi” và “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” (dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV9) diễn ra vào tối 23.4 tại Nhà văn hóa Thanh niên. Trong chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn bài hát Khi Tổ quốc cần cùng 240 đại biểu. Dịp này, Hội LHTN VN sẽ tuyên dương 40 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” khu vực phía Nam. Ngày 24.4, đoàn sẽ tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, thăm Hội trường Thống Nhất và một số công trình trọng điểm của TP.HCM (hầm Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ...) trước khi hội quân tại thủ đô Hà Nội.

Vì chủ quyền Tổ quốc

Tối qua 22.4 tại TP.HCM, hơn 200 đại biểu của 20 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tham gia cuộc hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng” đã có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa với lãnh đạo TP.HCM. Anh Dương Văn An - Bí thư T.Ư Đoàn, ông Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến dự và phát biểu: “Đây là cơ hội tốt để các bạn đoàn viên, thanh niên của thành phố có điều kiện giao lưu, học hỏi thêm từ các bạn đoàn viên, thanh niên ưu tú của các tỉnh thành”.

Tại khu vực phía Bắc, “Hành trình làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng” sẽ đồng loạt khởi động vào sáng 23.4, với sự tham gia của 350 đại biểu của 26 tỉnh, thành Đoàn và đoàn đại biểu trực thuộc: Ban thanh niên công an, quân đội và Tổng công ty Sông Đà. Từ mười điểm xuất phát khác nhau, các đoàn đại biểu hành quân theo hai mũi, hội quân tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Ở điểm hội quân, đại biểu cùng nhau tham gia, triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng như thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; giao lưu và vận động thanh niên tại địa phương tham gia hiến máu tình nguyện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu anh Vương Thế Mẫn cho biết, là địa bàn xa nhất ở khu vực phía Bắc, Lai Châu sẽ xuất quân sớm nhất, đúng 5 giờ sáng 23.4. Trước đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu thăm và tặng quà học sinh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng 80 nhà vệ sinh cho người dân tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường với kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng; vận động 400 thanh niên đăng ký sẵn sàng hiến máu.

Dự kiến, sáng 24.4, đại biểu từ hai điểm hội quân Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đồng loạt hành quân về Phú Thọ. Trong gần hai ngày lưu tại đất tổ, 350 đại biểu thực hiện các hoạt động thăm hỏi tặng quà trẻ mồ côi, gia đình chính sách, thực hiện các hoạt động tình nguyện, khởi công xây dựng công trình thanh niên cấp cụm. Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong buổi giao lưu do Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức với chủ đề: “Vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”.

Sống đẹp vì cộng đồng

Trong suốt cuộc hành trình tại 3 miền, đoàn sẽ vận động hội viên, thanh niên hiến 10.000 đơn vị máu, thực hiện 67 công trình thanh niên vì môi trường, xây dựng 10 điểm phổ biến kiến thức khoa học và truy cập internet.
Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong ngày 23 và 24.4, đoàn hành quân chia làm 3 mũi, hội quân tại Đà Nẵng. Mũi số 1 xuất phát tại Nghệ An, đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Tại Thừa Thiên - Huế, đoàn sẽ cùng với 100 thanh niên tiêu biểu của tỉnh dâng hương tại đài tưởng niệm đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Mũi số 2 xuất phát từ Đắk Nông, qua các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Mũi số 3 xuất phát từ Lâm Đồng, qua các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Tại điểm hội quân Đà Nẵng, đoàn có nhiều hoạt động phong phú: thăm, tặng quà và giao lưu với các em nhỏ tại Trung tâm Mồ côi Hoa Mai, trồng 198 cây xanh tại Công viên thanh niên Đà Nẵng (tương ứng với mỗi cây 1 đại biểu), tham gia diễn đàn Thanh niên sống đẹp vì cộng đồng cùng với SV trường ĐH Đà Nẵng. Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Đà Nẵng, tối 24.4 sẽ diễn ra đêm hội giao lưu văn hóa Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng và khen thưởng 34 thanh niên sống đẹp vì cộng đồng.

N,Lịch - P.Hậu - P.Nguyên - L.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.