Xã đảo Thổ Châu bị cô lập

27/04/2010 01:44 GMT+7

Chiều 26.4, ông Nguyễn Hoàng Quân - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, H.Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết gần 1 tháng nay, bà con trên đảo không thể về đất liền vì không có tàu ra vào; hàng hóa và lương thực cũng đã bắt đầu khan hiếm.

Nếu khoảng 10 ngày nữa mà không có tàu ra rất có thể dân đảo sẽ bị thiếu đói. Trước đây, thường 5 ngày có một chuyến tàu từ đất liền ra đảo. Tuy nhiên, do tàu KG 57 chạy tuyến này đến thời kỳ sửa chữa và phải mất vài tháng mới xong, hiện tại không có tàu khác thay thế nên việc giao thông bị ngưng trệ.

Q.M.Nhật - H.Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.