Rừng U Minh Hạ lại cháy

28/04/2010 02:41 GMT+7

* Lửa tiếp tục đe dọa Vườn quốc gia Tràm Chim Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27.4, tại Tiểu khu 047, Tiểu khu 048 (thuộc ấp 11, xã Nguyễn Phích, H.U Minh, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra cháy lớn, thiêu rụi nhiều ha tràm của dân trong diện giao đất rừng.

Lực lượng chữa cháy gồm hơn 200 người, 8 máy bơm và 1 xe chữa cháy chuyên dụng tham gia chữa cháy, nhưng đến 20 giờ cùng ngày đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Theo ông Trần Thanh Sử - Giám đốc Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ, nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân đốt đồng gây cháy lan sang rừng tràm. Lực lượng chữa cháy đang khống chế từng vùng khác nhau nên chưa xác định được diện tích thiệt hại.
         
 * Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân cho biết, đến chiều qua, đám cháy tại các khu A1, A2 (Vườn quốc gia Tràm Chim - VQGTC) đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trưa qua lửa tiếp tục bùng phát ở một số địa điểm khác, tiếp tục uy hiếp VQGTC. Như vậy, sau hơn 1 ngày bùng phát, lửa đã cháy lan ra 220 ha rừng VQGTC, trong đó có 50 ha rừng tràm nguyên sinh.

G.Bách - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.