Giám đốc, phó giám đốc Camimex được giảm án

06/05/2010 00:52 GMT+7

Hôm qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái...” xảy ra tại Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau (Camimex).

Tòa tuyên phạt Trần Quang Chiêu (nguyên Giám đốc Camimex) 8 năm tù (giảm 1 năm so với sơ thẩm); Nguyễn Tín Ngưỡng (Phó giám đốc) 7 năm tù (giảm 2 năm); Huỳnh Thanh Phong 12 năm tù; Vương Trung Tuấn 6 năm tù; Trần Văn Hoàng 4 năm tù; Trương Vĩnh Thắng, Trần Thị Nguyệt, Trương Việt Thù (nhân viên của Chiêu, Ngưỡng) từ 2 đến 3 năm tù cho hưởng án treo về 2 tội danh trên; buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho Nhà nước trên 3,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 - 2003, các bị cáo trên tổ chức mua hàng của các đại lý sau đó ghép vào hàng của cơ sở kinh doanh của bị cáo Huỳnh Thanh Phong, cơ sở Tạ Văn Kha và Công ty TNHH Mỹ Hiệp để chiếm đoạt và làm thất thoát trên 3,6 tỉ đồng. Ngoài ra, Chiêu, Ngưỡng còn chỉ đạo sản xuất hàng sai kích cỡ, thiếu trọng lượng nhưng trên bao bì vẫn ghi đúng để xuất khẩu.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.