Thả hải cẩu về biển

12/05/2010 13:06 GMT+7

(TNO) Ông Hoàng Đình Liên (Phó giám đốc Sở NN-PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị) cho biết các ngành chức năng đã thả một con hải cẩu về biển vào hôm qua (11.5).

Cách đây hai tuần, tàu của ông Võ Văn Thủy (thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong lúc thả lưới đánh cá ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Trị và Quảng Bình đã bắt được con hải cẩu biển nặng khoảng 40 kg.

Sau đó, ông Thủy đưa vào bờ và nhốt gửi tại nhà anh Nguyễn Quang Hậu (thôn Long Hà, thị trấn Cửa Việt, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) mà không khai báo.

Sau khi được tin báo, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đã phối hợp với đội liên ngành lập biên bản vi phạm đối với chủ tàu Võ Văn Thủy, đồng thời tổ chức đưa hải cẩu lên tàu và thả về biển.

Ông Liên cho biết thêm, theo Công ước CITES quốc tế, hải cẩu thuộc loại động vật hoang dã nguy cấp, có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt.


Đưa hải cẩu lên thuyền để thả về biển - Ảnh do Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị cung cấp

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.