Núi lửa phun trào ở Guatemala

28/05/2010 16:17 GMT+7

(TNO) Núi lửa Pacaya ở Guatemala đã phun trào vào hôm 27.5, tạo ra một đám mây tro bụi màu đen che phủ cả một vùng trời ở thủ đô Guatemala City, buộc nhiều làng gần đó phải đi sơ tán.

Theo hãng tin Reuters, giới chức ngành hàng không dân dụng Guatemala đã cho đóng cửa sân bay quốc tế chính La Aurora tại quốc gia Trung Mỹ này và Tổng thống Alvaro Colom cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho cả một vùng gần núi lửa, vốn cách thủ đô Guatemala City khoảng 40 km.

“Cát bụi phủ đầy đường băng và chúng tôi cần làm sạch đường băng trước khi có bất cứ máy bay nào hạ cánh vì lý do an toàn”, Monica Monje thuộc Cơ quan hàng không dân dụng Guatemala cho hay.

 

Những người dân sơ tán trên một chiếc xe taxi phủ đầy tro bụi ở gần Guatemala City - Ảnh: Reuters

Núi lửa phun trào đã tạo ra cơn mưa tro bụi và đá nhỏ tại Guatemala City, phủ cả một lớp bụi đen lên đường phố thủ đô.

Núi lửa Pacaya hoạt động liên tục từ thập niên 60 của thế kỷ trước nhưng chưa tạo ra cơn mưa đá cũng như gây tro bụi tại khu vực xung quanh kể từ năm 1998, theo Reuters.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.