Xà phòng thông minh tiết kiệm nước

01/06/2010 08:58 GMT+7

Trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, các nhà khoa học đã cố gắng tìm nhiều cách để tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo Newscientist, các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland Australia vừa phát minh ra một loại chất tẩy rửa dùng ít nước hơn so với bột giặt thông thường có tên “pepfactan”.

Hiện nay, các nhà khoa học gọi loại chất tẩy rửa này là “xà phòng thông minh”. Khi sử dụng loại xà phòng này để giặt quần áo, chất bọt được tạo nên sẽ tan nhanh chỉ qua một lần xả nước vì chỉ tạo bọt trong môi trường kiềm nhẹ.

Xà phòng chúng ta thường dùng hiện nay có tính kiềm, vì thế trong khi giặt, các phân tử liên kết với nhau để tạo ra bọt. Thông thường, xà phòng chứa các phân tử hoạt động bề mặt, với một đầu ưa dầu (có tác dụng bám vào chất bẩn trên quần áo) và một đầu ưa nước (có tác dụng kéo chất bẩn đó ra xa). Tuy nhiên, các loại xà phòng này cũng có xu hướng tạo ra bọt, khiến cho người ta phải dùng nhiều nước mới giũ hết bọt đi.

Theo SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.