Đốt hầm Thủ Thiêm cuối cùng đã về đích an toàn

04/06/2010 13:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ 45 trưa nay (4.6), đốt hầm Thủ Thiêm cuối cùng đã về đến vị trí lắp ráp tại Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm, bên phía bờ Q.1 (TP.HCM). Như vậy, quá trình lai dắt cả bốn đốt hầm Thủ Thiêm đã diễn ra an toàn và thành công. >> Đốt hầm Thủ Thiêm số 3 vào vị trí lắp ráp / Đốt hầm Thủ Thiêm số 2 về đích an toàn / Đốt hầm Thủ Thiêm số 1 đến vị trí lắp ráp an toàn

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP.HCM là người bắn phát súng lệnh bắt đầu quá trình lai dắt vào lúc 7 giờ sáng nay, tại bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai).

“Giao thông TP.HCM quá tải từ lâu, việc xây dựng một tuyến đường mới để giải quyết tình trạng này là trăn trở của lãnh đạo và nhân dân TP. Đại lộ Đông Tây và hầm chui Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần đặc biệt quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM nói riêng và cả khu vực Nam Bộ nói chung”, ông Tài phát biểu tại buổi lai dắt.

Đốt hầm số bốn là đốt hợp long nên khi lắp đặt khó khăn hơn ba đốt hầm trước vì phải xử lý cả hai đầu với góc quay và không gian xoay chuyển hẹp. Ngày mai (5.6), quá trình dìm hầm sẽ diễn ra.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình neo đậu và dìm hầm, Cảng vụ hàng hải TP.HCM thông báo từ 12 - 24 giờ ngày 4.6, tạm dừng lưu thông đối với tàu biển và các phương tiện thủy nội địa qua khu vực Mỹ Cảnh (bến Bạch Đằng, trên sông Sài Gòn) đến cầu M1 cảng Sài Gòn (khu vực dìm đốt hầm Thủ Thiêm).

Lễ hợp long hầm Thủ Thiêm dự kiến diễn ra vào khoảng cuối tháng 8.2010. Sau khi hầm Thủ Thiêm được hoàn thành, toàn tuyến Đại lộ Đông Tây sẽ được thông xe trước Tết Nguyên đán 2011.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.