Đức xem xét bãi bỏ nghĩa vụ quân sự

14/06/2010 09:43 GMT+7

(TNO) Đức có thể sẽ bãi bỏ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong động thái nhằm cải tổ lực lượng quân đội cũng như để tiết kiệm chi phí, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg tiết lộ trên tuần báo Der Spiegel hôm 13.6.

Nhu cầu về binh lính đối với quân đội Đức đã tăng lên đều đặn trong vài năm gần đây khi nước này tham gia nhiều chiến dịch quốc tế.

Đức có hàng ngàn quân đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, trong đó có Afghanistan.

Đức có nhiều binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan - Ảnh: AFP

“Trong vòng 10 năm tới, chắc chắn sẽ bãi bỏ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự”, ông Guttenberg nói.

“Chúng ta phải tiết kiệm hàng tỉ euro trong nhiều năm tới. Khó có thể tiết kiệm được nếu không có cải cách”, ông Guttenberg nhấn mạnh.

Ông Guttenberg cũng cho biết thêm bản thân ông muốn bỏ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng sẽ có một cuộc thảo luận về vấn đề này trong vài tháng tới.

Được biết, động thái trên của ông Guttenberg có thể bắt nguồn từ việc một tuần trước đó, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua gói cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm cắt giảm mức thâm hụt ngân sách từ đây đến trước năm 2013.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.