Pakistan: Bắt người đi giết bin Laden

15/06/2010 19:55 GMT+7

(TNO) Ngày 15.6, cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt giữ một công dân Mỹ trong một rừng rậm ở vùng Chitral. Người này khai đang một mình đi tìm diệt trùm khủng bố bin Laden.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức cảnh sát Mumtaz Ahmad Khan kể lại: “Đầu tiên chúng tôi đã cười vang khi ông ấy bảo rằng ông ấy muốn giết Osama bin Laden”. Nhưng cảnh sát Khan nói khi nhìn thấy ông này mang theo một khẩu súng, một cây gươm dài 1,2 mét và thiết bị nhìn xuyên đêm, các cảnh sát Pakistan bắt đầu nghiêm túc với lời khai của người bị bắt.

 
 Đã nhiều năm sau khi đổ quân vào Afghanistan, Mỹ vẫn chưa lần ra tung tích bin Laden - Ảnh: AFP

Ông này sau đó được xác định tên Gary Faulkner, một công nhân xây dựng 52 tuổi ở bang California (Mỹ).

Faulkner khai đã đến Pakistan rất nhiều lần và đây là chuyến đến Chitral thứ 3 của ông. Được biết Chitral là khu vực đồi núi hẻo lánh gần với biên giới Afghanistan, một trong những nơi người ta đồn trùm khủng bố bin Laden đang lẩn trốn. Vẫn chưa rõ lý do tại sao Faulkner có quyết định như vậy.

Faulkner đã được chuyển cho các quan chức tình báo của Pakistan ở thành phố Peshawar.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.