Kyrgyzstan dỡ bỏ chướng ngại vật ở Osh

21/06/2010 11:26 GMT+7

(TNO) Quân đội Kyrgyzstan đã bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật được đặt tại những khu vực có đông người Uzbekistan sinh sống ở thành phố Osh vào hôm 20.6, thời điểm chính phủ kéo dài lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực tại miền nam nước này.

Thế nhưng, theo hãng tin AFP, xe hơi, lốp xe và các mảnh kim loại vẫn còn nằm vương vãi ở khắp lối vào thành phố Osh.

Trong khi đó, theo phát ngôn viên cảnh sát ở đây: “Tất cả các chướng ngại vật đã được dỡ bỏ tại trung tâm thành phố. Các đường phố chính đều đã thông thoáng. Chỉ còn vài chướng ngại vật nằm ở những con đường nhỏ, đường cụt hoặc ở ngoại ô thành phố”.

 

 Lính Kyrgyzstan tuần tra một khu vực của người gốc Uzbekistan ở Osh - Ảnh: AFP

Các vụ xung đột sắc tộc ở miền nam Kyrgyzstan đã cướp đi sinh mạng của 2.000 người, theo chính phủ quốc gia Trung Á này.

Trong diễn biến liên quan, theo báo Telegraph, Maksim Bakiyev - con trai của cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev - có thể lưu tại Anh thêm vài tháng.

Trước đó, chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã kêu gọi Anh dẫn độ Maksim Bakiyev về Kyrgyzstan mặc dù cả London và Bishkek chưa ký bất cứ hiệp ước dẫn độ nào.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.