Xử phạt đơn vị thi công không che chắn khiến hai trẻ em chết đuối

22/06/2010 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 22.6, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng TP Đà Nẵng kiểm tra, lập biên bản xử phạt Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng về hành vi thi công tắc trách dẫn đến cái chết của hai em nhỏ tại công trình đường DT 602.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 17.6, hai anh em chú bác ruột là Lê Phúc Trịnh và Lê Văn Thành (cùng 12 tuổi, trú thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong lúc đi ngang qua công trình cống hộp đang thi công thuộc đường DT 602 gần đó thì bị té xuống hố nước tử vong.

Vị trí hiện trường hố sâu là do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng đào lên để lắp đặt ống cống thoát nước, tuy nhiên suốt nửa tháng qua, đơn vị vẫn chưa hoàn thành và vào thời điểm xảy ra tai nạn không hề có phương tiện rào cản che chắn cũng như biển cảnh báo.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận, huyện trên địa bàn tăng cường thanh tra, lập biên bản xử lý và đình chỉ thi công các công trình xây dựng vi phạm về an toàn lao động trên địa bàn.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.