Tập trận hải quân lớn nhất thế giới

28/06/2010 00:32 GMT+7

Khoảng 20.000 binh sĩ của 14 nước đang phối hợp đối phó với các tình huống khủng hoảng giả định như chiến tranh và thiên tai trong đợt diễn tập hải quân lớn nhất thế giới tại Thái Bình Dương, theo AFP hôm 26.6.

Mang tên RIMPAC, cuộc diễn tập do Mỹ chủ trì đã bắt đầu từ hôm 23.6 và kéo dài 6 tuần tại vùng biển ngoài khơi đảo Hawaii. Đây là lần đầu tiên Colombia, Malaysia, Pháp và Thái Lan tham dự cuộc tập trận này, vốn được khởi xướng từ năm 1971 và diễn ra 2 năm/lần. Những nước đã tham dự RIMPAC từ trước là Canada, Chile, Hà Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Peru, Singapore và Úc, còn Ấn Độ, Brazil và New Zealand đóng vai trò quan sát viên.

Theo quân đội Mỹ, hơn 150 máy bay, 34 tàu chiến và 5 tàu ngầm tham gia cuộc diễn tập này. AFP dẫn lời ông Paul McKeon, người chịu trách nhiệm điều phối cuộc tập trận, cho biết RIMPAC năm nay cũng chú trọng diễn tập chống cướp biển, một vấn đề nổi cộm ở khu vực eo biển Malacca. Tuy nhiên, sự kiện lần này không liên quan tới các diễn biến hiện nay như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ông nói.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.