Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM sẽ cao hơn

05/07/2010 01:58 GMT+7

Đa số hiệu trưởng các trường THPT nhận định điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ tăng, trong đó tăng đáng kể ở những trường mà điểm chuẩn năm ngoái dưới 33 điểm.

Trường, lớp chuyên tăng 1 - 3 điểm

Ngày 4.7, Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn vào lớp chuyên của 8 trường thực hiện chương trình chuyên của TP.HCM năm học 2010-2011. Cụ thể:

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Anh văn (nguyện vọng (NV) ưu tiên 1: 42 điểm; NV ưu tiên 2: 43 điểm); Hóa học (45,75; 46,75); Vật lý (42; 43); Sinh học (36,5; 37,5); Tin học (39,25; 40,25); Toán (43,25; 44,25); Ngữ văn (38,25; 39,25).

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Anh văn (39,5; 39,75); Hóa học (43,5); Vật lý (37); Toán (40,5; 41); Ngữ văn (35,5; 36).

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: Anh văn (39); Hóa học (41,5; 41,75); Vật lý (34,25); Sinh học (36); Toán (40,25; 40,75); Ngữ văn (37; 37,75).

Trường THPT Gia Định: Anh văn (36); Hóa học (37; 38); Vật lý (33,75); Toán (37,75; 38).

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu: Anh văn (30,5); Hóa học (29); Vật lý (29,25); Toán (32).

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân: Anh văn (27); Hóa học (36,5); Vật lý (29,75); Toán (32,75).

Trường THPT Củ Chi: Anh văn (31,75); Hóa học (24,75); Vật lý (31,25); Toán (27,5).

Trường THPT Trung Phú: Anh văn (29,5); Hóa học (28); Vật lý (30,25); Toán (23,5).

Lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (NV ưu tiên 3: 42,5; NV ưu tiên 4: 43,5); chuyên Trần Đại Nghĩa (41,75; 42,25).

Học sinh trúng tuyển vào các trường trên, nộp hồ sơ nhập học từ ngày 5 - 6.7. Hồ sơ bao gồm: bản chính học bạ THCS, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS và các giấy chứng nhận khác (nếu có).

Bà Hồ Cam Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết: "Điểm chuẩn của các trường chuyên, lớp chuyên năm nay cao hơn năm trước, cụ thể từng môn tăng từ 1 - 3 điểm".

Lớp 10 thường tăng nhiều ở tốp dưới

Đa số hiệu trưởng các trường THPT đều nhận xét ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đề thi 2 môn Toán và Ngữ văn có mức độ tương đương năm trước, riêng môn Tiếng Anh thì vừa sức và nhẹ nhàng hơn. Từ đó, ông Trần Phước Đức - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền, dự đoán: "Nếu học sinh lớp 9 năm nay có kiến thức và trình độ bằng các học sinh năm ngoái thì kết quả thi sẽ cao hơn và điểm chuẩn có thể nhích lên đôi chút". Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng trường THPT Gia Định thì cho rằng: "Ở kỳ thi tuyển sinh năm nay, thí sinh khó đạt điểm tối đa ở môn Toán nên điểm chuẩn có thể sẽ tăng nhưng không đột biến".

Tương tự Hiệu trưởng trường THPT Củ Chi Nguyễn Phùng Quốc Hùng cũng nói: "Điểm chuẩn năm nay có thể tương đương năm trước. Còn nếu như cao hơn thì cũng không có sự xê xích đáng kể". Riêng bà Hồ Cam Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền quả quyết: "Năm trước điểm chuẩn của THPT Nguyễn Thượng Hiền là 39 điểm. Năm nay điểm chuẩn cũng chỉ dao động trong khoảng 39-40 điểm mà thôi"…

Tuy nhiên, điểm chuẩn của từng trường còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký NV của mỗi năm và mặt bằng điểm thi của thí sinh… Ngoài ra, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay: "Thông thường các trường THPT có điểm chuẩn từ 33 điểm trở lên, không có sự chênh lệch lớn. Nếu điểm chuẩn có tăng thì chỉ tăng nhiều ở các trường dưới 33 điểm mà thôi".

* Bấm vào đây để xem tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2009 - 2010.

 

Bích Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.